“Vừa phải đăng ký xét tuyển theo quy định của trường, vừa phải đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo khá phức tạp. Việc đăng ký hoàn toàn trực tuyến, nếu xảy ra lỗi sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển”- chị Trần Thị Hường, phụ huynh ở Hà Nội - cho biết. Theo chị, nhiều phụ huynh ở lớp của con chị cùng chung lo lắng này.
Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 mới công bố, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) không khống chế số nguyện vọng tối đa thí sinh được đăng ký xét tuyển. Vậy thí sinh nên đăng ký bao nhiêu nguyện vọng là vừa?
Tuyển sinh đại học ở các quốc gia trên thế giới diễn ra với nhiều hình thức khác nhau. Có nước dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT nhưng cũng nhiều nước tổ chức kỳ thi riêng để lựa chọn tân sinh viên.
Năm 2022, báo hiệu mùa tuyển sinh đại học (ĐH) khó khăn hơn với sĩ tử khi nhiều trường công bố giảm chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng.
Trước mắt, các trường cần điều chỉnh cách thức tuyển sinh đại học theo hướng chỉ nên coi điểm thi tốt nghiệp THPT là bước sơ tuyển, sàng lọc bước đầu để tạo điều kiện cho người học có cơ hội vào trường.
Sau khi có kết quả đợt thi thứ 2 tốt nghiệp THPT, thí sinh cả nước bắt tay vào điều chỉnh nguyện vọng trước khi “chốt” phương án cuối cùng. Việc điều chỉnh nguyện vọng như thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển là điều mà các chuyên gia gợi ý cho sĩ tử trong quy trình quan trọng này.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021.
Trưa 28/3, gần 70.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM. Phụ huynh hồi hộp chờ đợi con ngoài cổng dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.
Nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên năm thứ nhất nhập học, trong ngày 09/10 và ngày 12/10, Bộ GD&ĐT đã ban hành các công văn lần lượt cho phép ĐH Đà Nẵng và ĐH Huế gia hạn thời gian xác nhận nhập học cho các thí sinh trúng tuyển trước tác động của đợt mưa lũ đang diễn ra.
PGS.TS Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời vấn đề các sĩ tử hết sức quan tâm: Liệu việc rà soát điểm thi bất thường có làm ảnh hưởng tới công tác tuyển sinh đại học?