Những lưu ý thí sinh trong quá trình lọc ảo hơn 7,1 triệu nguyện vọng tuyển sinh đại học 2026
Ảnh minh họa
Từ hôm nay (4/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cùng các cơ sở đào tạo trên cả nước chính thức khởi động quy trình lọc ảo tuyển sinh đại học năm 2026. Đây là bước quan trọng cuối cùng trước khi các trường công bố điểm chuẩn, quyết định cho hơn 7,1 triệu nguyện vọng của thí sinh cả nước.
Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng
Theo số liệu của Bộ GDĐT, năm 2026 có gần 1.242.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, hơn 874.000 em đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống chung - chiếm hơn 70% tổng số thí sinh dự thi, tăng hơn 25.200 người so với năm 2025.
Tổng số nguyện vọng đăng ký đạt gần 7.180.900, bình quân mỗi thí sinh đăng ký khoảng 8,2 nguyện vọng. Đáng chú ý, dù số thí sinh xét tuyển tăng, tổng số nguyện vọng lại giảm khoảng 500.000 so với năm ngoái, do quy chế năm nay giới hạn số lượng nguyện vọng được đăng ký.
Theo quy định, dù xét tuyển bằng phương thức nào, mọi thí sinh đều phải đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GDĐT, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến hết, nguyện vọng 1 là nguyện vọng được ưu tiên cao nhất. Sau khi thời gian đăng ký kết thúc, các trường tải dữ liệu thí sinh, tổ chức xét tuyển trên phần mềm riêng, rồi đưa danh sách dự kiến trúng tuyển lên hệ thống chung để lọc ảo.
Lọc ảo chính là quá trình hệ thống loại khỏi danh sách dự kiến trúng tuyển của một trường những thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển ở nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao hơn tại trường khác. Nhờ vậy, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển đúng một nguyện vọng - là nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện. Ví dụ, một thí sinh đăng ký 15 nguyện vọng và đủ điểm vào nhiều ngành, hệ thống sẽ tự động giữ lại nguyện vọng ưu tiên cao nhất, đồng thời loại các nguyện vọng còn lại để nhường chỗ cho thí sinh khác.
Bộ GDĐT lưu ý, hệ thống lọc ảo chỉ có nhiệm vụ loại thí sinh đã trúng tuyển ở nguyện vọng cao hơn, không điều chỉnh chỉ tiêu, không tự ý thay đổi điểm chuẩn và không xét tuyển thay các trường. Trách nhiệm xác định điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển dự kiến vẫn thuộc về từng cơ sở đào tạo.
6 vòng lọc, 2 đầu mối điều phối vùng miền
Quy trình lọc ảo toàn quốc diễn ra 6 vòng. Vòng đầu tiên dự kiến chạy từ ngày 5/8, sau đó mỗi ngày thực hiện 2 lần cho đến khi kết thúc. Kết quả của vòng lọc ảo cuối cùng dự kiến được trả về các trường vào khoảng 13h30 ngày 9/8.
Song song với quy trình chung của Bộ GDĐT, các trường đại học còn chủ động lập thêm hai nhóm lọc ảo khu vực để tăng độ chính xác: nhóm phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, nhóm phía Nam do Đại học Quốc gia TPHCM điều phối.
Sau khi có kết quả lọc ảo cuối cùng, từ 17h ngày 9/8, các trường bắt đầu nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, đồng thời có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn ngay trong chiều cùng ngày nếu quá trình diễn ra thuận lợi.
Năm nay, nhiều trường, đặc biệt tại khu vực phía Nam như khối Đại học Quốc gia TPHCM, đã thay đổi phương thức xét tuyển, chuyển từ xét riêng lẻ theo thang điểm 30 hay 1.200 sang phương thức tổng hợp, quy đổi nhiều thành phần điểm về thang điểm 100 chung. Do cách tính hoàn toàn khác, thí sinh và phụ huynh cần lưu ý: Điểm chuẩn năm nay rất khó so sánh trực tiếp với năm 2025.
Bên cạnh đó, do quy chế giới hạn số lượng nguyện vọng, tâm lý "rải nguyện vọng tràn lan" vào các trường top trên đã giảm rõ rệt, thí sinh có xu hướng phân tầng nguyện vọng thực chất hơn. Với nhóm ngành Sư phạm, việc siết chặt thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến 5 cũng đòi hỏi thí sinh phải xác định ngành học ngay từ đầu, thay vì chọn làm nguyện vọng phụ như trước.
Về mốc thời gian, thí sinh cần đặc biệt lưu ý: không trường nào được yêu cầu xác nhận hoặc cam kết nhập học dưới bất kỳ hình thức nào trước 17h ngày 13/8, và cũng không trường nào được kết thúc thời gian xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8. Nếu gặp trường hợp trái quy định này, thí sinh và phụ huynh nên phản ánh kịp thời.
Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần theo dõi sát hướng dẫn của từng trường để hoàn tất thủ tục nhập học đúng quy định, tránh bỏ lỡ thời hạn.