Băng Di ‘Gạo nếp gạo tẻ’ từng tự ti vì nhà nghèo

22/09/2018 - 11:28
Ca sĩ đóng vai Nhi - mỹ nữ ‘chảnh’ nhất phim ‘Gạo bếp gạo tẻ’ từng tự ti, bị bạn bè coi thường vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cô đã vượt qua bằng nỗ lực của chính bản thân mình.

Diễn viên Băng Di cùng với Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Thùy Dung và ca sĩ Hoàng Tôn tham gia chương trình “Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc” tại trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ  và Cao đẳng Công nghệ Thông tin (TP.HCM). Tại buổi giao lưu, các Á hậu, ca sĩ cùng với những khách mời là chuyên gia trên nhiều lĩnh vực đã ký tặng 3.000 cuốn sách cho sinh viên. 

dsc_7713.jpg
Ca sĩ Băng Di 

Tại sự kiện, nữ diễn viên Băng Di gây ấn tượng với nhiều bạn trẻ bởi cô đang gây “bão” với vai nữ chính tên Nhi trong bộ phim Gạo nếp gạo tẻ. Nhi là cô gái giàu có, sang chảnh nhưng lại thích dụ dỗ chồng người khác. Nhân vật này khiến khán giả xem phim nhiều khi “tức không chịu được”. Đây cũng là lý do Băng Di bị đặt các biệt danh “Ác nữ màn ảnh” hay “Mỹ nhân bị ghét nhất Gạo nếp gạo tẻ”. Băng Di cho biết, cô khá bất ngờ khi vai Nhi bị khán giả ghét nhiều đến vậy. Cô từng thấy tổn thương vì bị nhiều chỉ trích nhưng bây giờ cô lại thấy vui vì mình đã thành công khi hóa thân vào nhân vật.

Trên sân khấu, Băng Di chia sẻ, lý do cô tham gia chương trình tặng sách “Hành trình từ trái tim” bởi mong muốn được truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên thông qua các câu chuyện đời mình để các bạn có niềm tin rằng, cuộc sống có thể thay đổi chỉ cần các bạn có đủ nghị lực và kiên trì. “Với Băng Di, bí quyết để thành công của con người không phải 100% nằm ở năng lực mà còn là cách đối nhân xử thế. Người có tài mà không có tâm cũng không thể nào thành công”.

dsc_8064.jpg
Ca sĩ Băng Di hát trong buổi tặng sách, giao lưu cùng sinh viên 
 

Băng Di cũng không ngại kể mình từng tự ti, bị bạn bè coi thường vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cô từng phải đi bán cơm, làm lễ tân cho studio ảnh cưới phụ giúp bố mẹ. “Vì nỗi sợ nghèo và khát khao làm giàu từ bé đã đưa Di đến với vị trí như hôm nay. Di đã vượt qua cái nghèo bằng chính sự nỗ lực, quyết tâm của bản thân. Chỉ cần các bạn dám nghĩ dám làm, các bạn xứng đáng có cuộc sống như các bạn mơ ước”.

Cuối chương trình, Băng Di cho biết, cô đã không còn đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp nữa nhưng vì đây là chương trình dành cho sinh viên nên cô thể hiện 2 ca khúc Chào mùa mớiÁo dài ơi để mang lại bầu không khí vui vẻ. Băng Di cuốn hút người đối diện bằng đôi môi trái tim, mắt to và phong cách biểu diễn trẻ trung.

dsc_8046.jpg
Băng Di xuất thân trong một gia đình nghèo khó.

Băng Di tên thật là Bảo Trinh, sinh năm 1990 tại TPHCM. Cô xuất thân là người mẫu ảnh, thường xuyên chụp hình cho tạp chí teen. Người đẹp từng thử sức ca hát và mới đây cô gây chú ý khi tham gia phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ. Ngoài đời, Băng Di là cô gái có cá tính mạnh, sở hữu gương mặt đẹp và vóc dáng gợi cảm.

Cũng tại chương trình, Á hậu Lệ Hằng cho biết, cô rất thích cuốn Đắc nhân tâm bởi cuốn sách giúp cô biết lắng nghe, nhìn ra lỗi lầm của mình trước khi trách móc người khác và cũng giúp cô biết nói những lời hay ý đẹp. Lệ Hằng còn chia sẻ những kinh nghiệm từ việc thất bại trong nhiều cuộc thi nhan sắc trước khi trở thành Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô cho rằng "không nên sợ thất bại vì bạn chỉ thật sự thất bại một khi từ bỏ mọi cố gắng". 

dsc_7990.jpg
Á hậu Lệ Hằng rất thích cuốn "Đắc nhân tâm".
 

Á hậu Thùy Dung lại ấn tượng với cuốn Nghĩ giàu làm giàu bởi đây là 2 cuốn sách gối đầu giường của nhiều tỷ phú thành công trên thế giới. Cô vốn là sinh viên chuyên ngành Tài chính Quốc tế của trường Đại học Ngoại thương TP.HCM. Thùy Dung sở hữu nhan sắc thanh lịch, ngọt ngào cùng những kỹ năng như: đàn, hát, dẫn chương trình, thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật…

 

dsc_8697.jpg
Á hậu Thùy Dung, ca sĩ Hoàng Tôn ký tặng sách cho sinh viên.

Ca sĩ Hoàng Tôn kể về hành trình đến với con đường âm nhạc của mình. Hoàng Tôn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên, từ nhỏ bố mẹ đã ngăn cản Tôn đi theo con đường này. Thế nhưng, vì đam mê và quyết tâm, đến hôm nay Hoàng Tôn được mọi người biết đến với vai trò là ca sĩ chuyên hát các bản nhạc cho chính mình tự sáng tác và được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Tiến sĩ Hữu Đức, người dẫn dắt buổi giao lưu “Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc” chia sẻ: “Hành trang tài sản vốn liếng quý nhất của thanh niên là khát vọng lớn vì khát vọng chứ không phải xuất thân giàu nghèo, trình độ học vấn cao thấp hay số mệnh làm nên sự thành công của mỗi con người, mật mã thành công của mỗi cá nhân là phải biết năng lực lõi của bản thân, có khát vọng, có ý chí, không so sánh bản thân với người khác, luôn coi mình là duy nhất… và đặc biệt đam mê đọc sách để làm giàu về tri thức, từ đó có được công thức làm giàu cho bản thân. Hai cuốn sách Nghĩ giàu làm giàuĐắc nhân tâm đáng đọc vì nó có thể giúp các bạn trẻ rút ngắn con đường đi đến thành công và tiết lộ những bí quyết để trở thành một con người hạnh phúc thật sự”. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm