Thống đốc từ chức vì bê bối tình dục, bang New York sẽ được điều hành bởi 2 nữ lãnh đạo

Ngự Bình
11/08/2021 - 18:32
Thống đốc từ chức vì bê bối tình dục, bang New York sẽ được điều hành bởi 2 nữ lãnh đạo

Bà Kathy Hochul (trái) và bà Andrea Stewart-Cousins

Phó Thống đốc Kathy Hochul (62 tuổi) sẽ tiếp quản vai trò Thống đốc bang New York (Mỹ) sau khi ông Andrew Cuomo từ chức vì bê bối tình dục. Nữ chính trị gia khác là Andrea Stewart-Cousins, lãnh đạo phe đa số thượng viện ở New York, sẽ trở thành Quyền Phó Thống đốc bang.

Sự nghiệp tiêu tan sau cáo buộc quấy rối tình dục

Ngày 10/8, Thống đốc Andrew Cuomo đã từ chức sau khi cuộc điều tra của bang New York kết luận ông đã quấy rối tình dục nhiều phụ nữ. Ông Cuomo thông báo từ chức trong bài phát biểu dài 20 phút trên truyền hình và dự kiến có hiệu lực trong vòng 14 ngày. Điều này đã chấm dứt sự nghiệp kéo dài nhiều năm của một trong những chính trị gia từng được cho là ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng. Quyết định từ chức sẽ giúp Cuomo không bị bãi nhiệm thông qua quy trình luận tội do cơ quan lập pháp bang tiến hành trong bối cảnh giới chính trị gia đã liên tục chỉ trích và gia tăng sức ép với ông trong những tuần qua.

Bang New York sẽ được điều hành bởi hai nữ lãnh đạo

Ông Andrew Cuomo từ chức sau cáo buộc quấy rối tình dục

Việc từ chức của ông Cuomo được đưa ra một tuần sau khi báo cáo của Văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội ông Cuomo đã quấy rối tình dục ít nhất 11 nhân viên hiện đang làm việc và đã thôi việc tại cơ quan chính quyền bang California. Bên cạnh đó, ít nhất 5 văn phòng luật sư quận tại bang New York đã tiến hành điều tra về những hành vi phạm tội có thể xảy ra của ông Cuomo đối với một số phụ nữ. Tổng chưởng lý bang New York Letitia James công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài 5 tháng, trong đó kết luận Thống đốc Cuomo đã quấy rối tình dục nhiều phụ nữ, vi phạm luật liên bang và bang. "Cuomo đã đụng chạm gây khó chịu và không có sự đồng thuận, dùng ngôn ngữ có tính chất gợi dục, tạo môi trường làm việc không thân thiện đối với phụ nữ", bà cho hay.

Cuộc điều tra cũng phát hiện Cuomo và nhóm nhân viên cấp cao của ông đã hành động trả đũa ít nhất một nhân viên cũ vì đứng ra cáo buộc Thống đốc quấy rối tình dục. Lindsay Boylan, cựu trợ lý và là người đầu tiên tố cáo Cuomo, cho biết Thống đốc New York "vẫn lạm dụng đến cùng" bằng cách công kích các nạn nhân. "Hy vọng của tôi luôn là điều này sẽ bảo đảm an toàn cho các phụ nữ tố cáo hành vi quấy rối và lạm dụng", cô cho hay.

Ông Cuomo không thừa nhận các cáo buộc quấy rối. Ông nói rằng ông có "bản năng chiến đấu", nhưng quá trình điều tra và luận tội sẽ mất nhiều tháng và tiêu tốn các nguồn lực. Điều này sẽ ảnh hưởng đến "việc đối phó với Covid-19, đề phòng biến chủng Delta, mở cửa trở lại khu vực ngoại ô, chống lại bạo lực súng đạn và cứu thành phố New York".

Dù tuyên bố từ chức Thống đốc bang New York song ông Cuomo vẫn phải đối diện với các cuộc điều tra hình sự. Ngoài các cáo buộc quấy rối tình dục, ông Cuomo còn bị điều tra về cách xử trí các ca tử vong Covid-19 trong viện dưỡng lão, một hợp đồng bán sách về cách lãnh đạo trong đại dịch trị giá 5 triệu USD và việc một số bạn bè và người thân của ông được ưu tiên đặc biệt khi xét nghiệm Covid-19.

Hiện tại, chưa có gì có thể ngăn cản ông Cuomo khỏi việc tranh cử lại vào năm 2022. Dù bị giảm hỗ trợ sau các cáo buộc, ông đã vận động được 18 triệu USD hồi giữa tháng 7. Tuy nhiên, nếu bị luận tội, Cuomo có thể bị cấm tranh cử lần nữa. Trên thực tế, Cuomo đáng lẽ sẽ có nhiệm kỳ thứ tư trên cương vị Thống đốc bang New York vào năm tới nếu không vướng vào các cáo buộc.

Nữ Thống đốc đầu tiên của bang New York

Phó thống đốc Kathy Hochul sẽ tiếp quản vai trò Thống đốc bang cho đến khi nhiệm kỳ của ông Cuomo kết thúc vào tháng 12/2022. Bà trở thành nữ Thống đốc đầu tiên của bang New York. "Tôi tán thành quyết định từ chức của Thống đốc Cuomo. Đó là điều đúng đắn nên làm và vì lợi ích tốt nhất của người dân New York. Là một người đã từng phục vụ ở tất cả các cấp chính quyền và là người tiếp theo trong hàng ngũ kế nhiệm, tôi sẵn sàng làm việc với tư cách là Thống đốc thứ 57 của bang New York", bà chia sẻ.

Bang New York sẽ được điều hành bởi hai nữ lãnh đạo

Bà Kathy Hochul trở thành nữ Thống đốc đầu tiên của bang New York

Bà Hochul sẽ kế thừa di sản chính trị mà ông Cuomo đã nắm giữ trong hơn một thập kỷ qua. Cùng với đó là cả những đổ vỡ sau khi ông ra đi và sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 tại tiểu bang này. Bà Hochul đã làm phó cho ông Cuomo trong 7 năm và cùng ông Cuomo chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2018. Ông Cuomo mô tả cấp phó của ông là một người "thông minh và có trình độ", đảm bảo việc chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra êm thấm.

Trong thời gian ngồi trên ghế Phó Thống đốc, bà Hochul đã giám sát một số dự án nhà nước và các nhóm điều hành. Bà là Chủ tịch của 10 hội đồng phát triển kinh tế khu vực, giúp quyết định đầu tư cho các dự án ở New York và Hội đồng Đầu tư lực lượng lao động tiểu bang. Bà còn là đồng Chủ tịch của Lực lượng đặc nhiệm chống ma túy. Là thành viên của đảng Dân chủ, chương trình nghị sự của bà ưu tiên vào phát triển kinh tế và bình đẳng giới.

Bang New York sẽ được điều hành bởi hai nữ lãnh đạo

Bà Andrea Stewart-Cousins sẽ trở thành Quyền Phó Thống đốc

Sau khi bà Hochul lên nắm quyền, một nữ chính trị gia khác là Andrea Stewart-Cousins, lãnh đạo phe đa số thượng viện ở New York, sẽ trở thành Quyền Phó Thống đốc bang. Như vậy, New York sẽ được lãnh đạo bởi hai người phụ nữ.

Bà Stewart-Cousins là người đầu tiên kêu gọi ông Cuomo từ chức từ nhiều tháng trước. Khi được hỏi về khả năng sẽ có tiến trình luận tội ông Cuomo, bà Stewart-Cousins nói với CNN rằng, Hạ viện bang New York đang làm việc để đảm bảo "chúng ta có mọi nguồn lực thích hợp cần thiết" cho một phiên tòa nếu Hạ viện thông qua nghị quyết luận tội ông Cuomo.

Nguồn: CNN, NYT
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm