pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bảng xếp hạng quốc gia hạnh phúc: Việt Nam tăng 8 bậc

Việt Nam hiện đứng thứ 46 trong Bảng xếp hạng, tăng 8 bậc so với năm 2024
Ấn bản thứ 13 của báo cáo thường niên đánh dấu Ngày Hạnh phúc Quốc tế của Liên hợp quốc 20/3/2025.
Nghiên cứu toàn cầu cũng cho thấy, mọi người tử tế hơn nhiều so với chúng ta mong đợi.
"Những người đồng hương, những người hàng xóm tốt hơn những gì họ nghĩ, và nhận ra điều đó tất nhiên sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn, sẽ thay đổi cách bạn nghĩ về những người hàng xóm của mình", John Helliwell, biên tập viên sáng lập của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới, cho biết.
"Vì vậy, bạn có xu hướng nghĩ về một người lạ trên phố chỉ đơn giản là một người bạn mà bạn chưa từng gặp chứ không phải là người gây ra mối đe dọa cho bạn", Helliwell, giáo sư kinh tế danh dự tại Đại học British Columbia, cho biết. Ông cho đó là nguồn hạnh phúc quan trọng mà chúng ta chưa khai thác đúng mức.
Báo cáo dựa trên dữ liệu của Gallup World Poll từ những người dân ở hơn 140 quốc gia. Các quốc gia được xếp hạng về mức độ hạnh phúc dựa trên các đánh giá cuộc sống trung bình của họ trong ba năm trước đó, từ năm 2022 đến năm 2024. Báo cáo là sự hợp tác giữa Gallup, Trung tâm nghiên cứu phúc lợi Oxford, Mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên hợp quốc và một ban biên tập.
Cuộc khảo sát yêu cầu mỗi người tham gia chấm điểm cuộc sống của họ nói chung và xếp hạng dựa trên các đánh giá cuộc sống đó. Sau đó, báo cáo xem xét sáu biến số chính để giúp giải thích các đánh giá về cuộc sống, gồm: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ khỏe mạnh, tự do, lòng hào phóng và nhận thức về tham nhũng.

Phần Lan được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong 8 năm liên tiếp
Ilana Ron-Levey, Giám đốc điều hành tại Gallup, cho biết: "Các quốc gia Bắc Âu như Phần Lan tiếp tục được hưởng lợi từ hệ thống y tế, giáo dục và hỗ trợ xã hội chất lượng cao". Phần Lan, Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển - 4 quốc gia đứng đầu - vẫn giữ nguyên thứ hạng như năm 2024.
Theo Helliwell, mặc dù hệ thống hỗ trợ xã hội quan tâm đến phúc lợi của người dân đóng vai trò quan trọng đối với vị trí số 1 của Phần Lan, nhưng người dân cũng đóng một vai trò nhất định. "Đó là những cá nhân quan tâm đến những người mà họ sống cùng".
Sau khi lần đầu tiên rời khỏi top 20 vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã xếp hạng thứ 24 trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm nay. "Sự suy giảm ở Hoa Kỳ vào năm 2024 ít nhất một phần là do những người Mỹ dưới 30 tuổi cảm thấy tồi tệ hơn về cuộc sống của họ", Ron-Levey cho biết. "Những người trẻ ngày nay báo cáo rằng họ cảm thấy ít được bạn bè và gia đình hỗ trợ hơn, ít được tự do đưa ra lựa chọn trong cuộc sống và ít lạc quan hơn về mức sống của họ".
Hoa Kỳ không phải là quốc gia nói tiếng Anh duy nhất gặp thách thức về hạnh phúc. Ở vị trí thứ 23, Vương quốc Anh đã báo cáo mức đánh giá cuộc sống trung bình thấp nhất kể từ năm 2017.
Helliwell cho biết, các biến số giúp giải thích các đánh giá cuộc sống rất phức tạp, nhưng có một "phương thuốc" mà mọi người đều có thể tiếp cận. "Hãy nhìn nhận nghiêm túc những người mà bạn đang làm việc cùng, những người mà bạn đang sống cùng, những người đang ở trên phố của bạn và hãy nhìn nhận họ một cách tích cực hơn khi bạn giao tiếp với họ. Và điều đó sẽ thay đổi hành vi của bạn và sẽ thay đổi mọi thứ", Helliwell nói.
Việt Nam đứng thứ 46 trong Bảng xếp hạng của Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2025, tăng 8 bậc so với năm 2024.
10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới theo Bảng xếp hạng của Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2025:
1. Phần Lan
2. Đan Mạch
3. Iceland
4. Thụy Điển
5. Hà Lan
6. Costa Rica
7. Na Uy
8. Israel
9. Luxembourg
10. Mexico