Báo chí hệ thống Mặt trận và các đoàn thể: 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Chủ trì buổi gặp mặt gồm các đồng chí: Hà Thị Nga (giữa), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thái Học (bên phải), Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Chiều 29/1, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt thân tình với lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trực thuộc. Đây không chỉ là dịp để tri ân những cống hiến thầm lặng của đội ngũ người làm báo mà còn là diễn đàn để định hướng tầm nhìn, xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.
Chủ trì buổi gặp mặt gồm các đồng chí: Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.
Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo và đông đảo đội ngũ những người làm báo trực thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, phát biểu
Bản lĩnh trong sắp xếp bộ máy và sự khởi sắc của nội dung số
Báo cáo về kết quả hoạt động báo chí năm 2025, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, cho biết, năm 2025 vừa qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đánh dấu giai đoạn hoàn tất việc triển khai Quy hoạch báo chí toàn quốc, đồng thời thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy
Một trong những kết quả ấn tượng nhất của năm 2025 chính là sự quyết liệt trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy. Thực hiện chủ trương tinh gọn, hiệu quả, số lượng cơ quan báo chí trực thuộc đã giảm đáng kể từ 18 xuống còn 8 cơ quan, đồng thời tinh giản được 105 đơn vị cấp phòng
Dù trong quá trình chuyển đổi có những khó khăn nhất định về tư tưởng và nguồn lực nhưng đội ngũ những người làm báo đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm hoạt động thông tin luôn thông suốt, không để xảy ra tình trạng "khoảng trống thông tin" trong những thời điểm nhạy cảm

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, báo cáo về kết quả hoạt động báo chí năm 2025
Bên cạnh đó, chất lượng nội dung tuyên truyền đã có bước tiến dài về chiều sâu và bản sắc. Các cơ quan báo chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước. Từ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các tuyến bài chuyên đề đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chế độ

Các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương dự buổi gặp mặt

Từ trái qua: TS Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo, UBTW MTTQ Việt Nam; ông Phí Quốc Thuyên, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam và các đại biểu dự buổi gặp mặt
Bước sang năm 2026, báo chí hệ thống Mặt trận và các đoàn thể đứng trước những yêu cầu mới, đòi hỏi sự bứt phá mạnh mẽ hơn về cả chất và lượng.
Trước hết, nhiệm vụ hàng đầu là tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Đây không chỉ là việc đưa tin thuần túy mà phải là quá trình chuyển hóa các chủ trương lớn thành nhận thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân.
Thứ hai, các cơ quan báo chí cần bám sát tiến độ và tổ chức tuyên truyền hiệu quả về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, coi đây là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết.
Nhiệm vụ thứ ba nhấn mạnh vào việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức sau sắp xếp, đảm bảo bộ máy tinh gọn nhưng phải thực sự mạnh về chuyên môn, vững về bản lĩnh. Thứ tư là đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số báo chí một cách thực chất, không hình thức. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo phải hướng tới mục tiêu tối thượng là tăng tính tương tác và lan tỏa thông tin tích cực đến đúng đối tượng độc giả.

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập báo Cựu Chiến binh Việt Nam, phát biểu
Thứ năm, báo chí Mặt trận phải nâng cao hơn nữa chất lượng các tuyến bài giám sát, phản biện xã hội. Mỗi tác phẩm báo chí cần trở thành một kênh dẫn truyền hơi thở cuộc sống, nói lên tiếng nói của nhân dân và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn. Thứ sáu là nhiệm vụ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động báo chí, kiên quyết không để xảy ra tình trạng "báo hóa" tạp chí hay xa rời tôn chỉ, mục đích.
Nhiệm vụ thứ bảy tập trung vào việc đa dạng hóa nguồn lực và mô hình kinh tế báo chí trong bối cảnh mới, nhằm đảm bảo đời sống cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, để họ yên tâm cống hiến.
Nhiệm vụ thứ tám là duy trì và đổi mới cơ chế giao ban báo chí định kỳ hàng tháng. Đây sẽ là diễn đàn để lãnh đạo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương kịp thời lắng nghe, định hướng và tháo gỡ những nút thắt nảy sinh trong quá trình tác nghiệp, tạo nên một sự thống nhất cao độ trong toàn hệ thống.
Nâng cao chất lượng báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo
Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thay mặt lãnh đạo ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của đội ngũ người làm báo trong năm qua

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại buổi gặp mặt