pnvnonline@phunuvietnam.vn
Báo Phụ nữ Việt Nam - Bạn đồng hành tin cậy của hội viên, phụ nữ

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Phương Mai tham luận tại Hội thảo
Tham luận tại Hội thảo, bà Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ: "Ai đó đã nói rằng "Tôi trở thành nhà báo để có thể tiến gần tới trái tim của nhân loại" điều đó càng thêm khẳng địn: Báo chí nói chung gắn bó mật thiết với đời sống của Nhân dân. Báo Phụ nữ Việt Nam - cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của cán bộ, hội viên phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước. Trong giai đoạn hiện nay, Báo Phụ nữ Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, nâng cao kiến thức và bồi đắp giá trị sống cho hội viên phụ nữ".
Ấn phẩm hấp dẫn, bổ ích với số đông cán bộ, hội viên phụ nữ
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đánh giá: Báo Phụ nữ Việt Nam không chỉ phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, mà còn là diễn đàn tin cậy để chị em chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, học hỏi lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.

Bà Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh (phải) và bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tham dự Hội thảo
Đối với Bắc Ninh, Hội LHPN tỉnh luôn xác định Báo Phụ nữ Việt Nam là cơ quan ngôn luận của tổ chức Hội LHPN Việt Nam, là kênh thông tin chính thống của Hội, là nguồn tài liệu quý phục vụ trong các buổi sinh hoạt hội viên ở cơ sở, là tư liệu cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên sử dụng trong công tác tuyên truyền miệng. Năm 2017, Hội LHPN tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện kinh phí để mua Báo Phụ nữ Việt Nam cấp tới 100% các chi hội trong toàn tỉnh để sử dụng làm tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt hội viên. Từ năm 2018 đến nay, nguồn kinh phí đó được cấp ổn định để mua Báo Phụ nữ Việt Nam hàng tuần cấp tới 735/735 chi hội phụ nữ trong toàn tỉnh. Chính vì vậy, Báo Phụ nữ Việt Nam đã thực sự trở thành bạn đồng hành tin cậy của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Bắc Ninh, phong trào "Đọc, học và làm theo báo Hội" đã được các cấp Hội trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả.
Trong dòng chảy thông tin đa chiều, tốc độ thời đại số cao hiện nay, việc định hướng dư luận, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thông tin về hoạt động, về các mô hình hay, các cách làm sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ đã đến với chị em phụ nữ thông qua các trang báo giấy vẫn có những giá trị hết sức thiết thực, đặc biệt đối với chị em phụ nữ trung tuổi - là những người vẫn còn giữ thói quen đọc sách báo theo phương pháp trực tiếp. Báo Phụ nữ Việt Nam được chị em đánh giá là ấn phẩm hấp dẫn, bổ ích với các thông tin phù hợp với nhu cầu đọc và tìm hiểu của số đông cán bộ, hội viên phụ nữ.
Ở các ấn phẩm của báo, với đặc thù giới, chị em không chỉ được cập nhật các thông tin thời sự, mà còn nắm được rất nhiều thông tin mang tính giáo dục các kiến thức và kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình. Mỗi chuyên trang có nội dung và ý nghĩa riêng nhưng về cơ bản đều là các nội dung gần gũi, thiết thực và hấp dẫn đối với chị em, được chị em đánh giá là ấn phẩm hay, nên đọc. Hình ảnh những tờ báo Phụ nữ Việt Nam xuất hiện trong các buổi sinh hoạt hội viên thường kỳ tại các tổ, nhóm, câu lạc bộ chuyên đề đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và trong các tủ sách của Hội chắc chắn luôn lưu giữ rất nhiều số báo Phụ nữ Việt Nam.

Cán bộ Hội LHPN huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Nin, đọc báo Phụ nữ Việt Nam
Suốt nhiều năm nay, việc đọc báo Phụ nữ Việt Nam đã trở thành thói quen của cán bộ, hội viên phụ nữ Bắc Ninh. Những bài viết hay, những mô hình hoạt động hiệu quả, những cách làm sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước thường xuyên được tuyên truyền trên báo giấy, báo điện tử đã có tác động tích cực đến tư duy dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong của nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ, tạo động lực giúp nhiều chị em mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu thành công ngay trên chính mảnh đất quê hương. Cũng nhờ đọc, học và làm theo báo Hội mà nhiều chị em đã thay đổi được tư duy, nếp nghĩ bảo thủ, tự ti, từ đó tích cực phấn đấu, rèn luyện bản thân thực hiện tốt phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; tích cực thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" với 4 tiêu chí: Có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.
Như bạn đồng hành, Báo Phụ nữ Việt Nam đã góp phần giúp sức cho phụ nữ Bắc Ninh và phụ nữ cả nước vững bước đi lên, vượt qua định kiến, vượt qua mặc cảm, tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám thử sức, dám khẳng định mình để gặt hái nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại Bắc Ninh, trong những năm qua đã có rất nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu thành công trong công tác quản lý, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, y tế… được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, vinh danh… Đó chính là những minh chứng cho sự thay đổi về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.
"Nhìn lại lịch sử gần 8 thập kỷ qua, Báo Phụ nữ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tầng lớp phụ nữ và không ngừng bồi đắp truyền thống vẻ vang, đầy tự hào của tờ báo mang thương hiệu Phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, trong thời kỳ mới, Báo Phụ nữ Việt Nam còn góp phần giải quyết các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước; thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề cấp bách của phụ nữ và trẻ em", Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Phương Mai khẳng định.