Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2023-2025

Nguyễn Long
24/07/2023 - 18:45
Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2023-2025

Đại diện Ban Biên tập và Ban Thư ký Chi hội nhà báo Báo Phụ nữ Việt Nam nhận hoa chúc mừng từ Hội Nhà báo Việt Nam.

Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2025 diễn ra sáng 24/7, tại trụ sở Báo Phụ nữ Việt Nam.

Tham dự Đại hội có bà Vũ Thị Hà, Trưởng ban Ban Công tác hội, Hội nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Báo Phụ nữ Việt Nam cùng 31 hội viên (trong đó số hội viên nữ chiếm 62,5%).

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác Hội 2020-2022 nêu rõ đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ những người làm báo, trong đó có Báo PNVN. Vượt qua khó khăn của thời kỳ đại dịch, Chi hội Nhà báo Báo PNVN vẫn luôn nỗ lực hoạt động và hoạt động hiệu quả.

Hằng năm, Chi hội đều chủ động xây dựng kế hoạch phát triển tác phẩm báo chí chất lượng cao ngay từ đầu năm. Nhờ đó, Báo PNVN đã có nhiều tác phẩm bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh đa chiều, có tinh thần xây dựng, được sự quan tâm của dư luận, tạo hiệu ứng xã hội tốt. Kết quả, Báo PNVN đã đạt được một số giải thưởng báo chí như Giải Báo chí "75 năm Quốc hội Việt Nam", Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; 2 giải thưởng tại Hội Báo toàn quốc năm 2022 và giải A bìa báo Tết năm 2021…

Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2023-2025  - Ảnh 1.

Bà Vũ Thị Hà trao thẻ hội viên Hội Nhà báo cho 2 hội viên mới của Báo Phụ nữ Việt Nam

Chi hội tổ chức triển khai phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí" do Hội Nhà báo Việt Nam phát động gắn với phong trào thi đua 2 tốt do Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt tới phóng viên, hội viên Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng Mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, không có hội viên, phóng viên nào bị xử lý kỷ luật vì vi phạm các quy định trên.

Bên cạnh đó, Chi hội cũng chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống cho đội ngũ những người làm báo như tổ chức cho hội viên tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam, về nguồn, tri ân những thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) và Ngày truyền thống của Báo (8/3)...

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tác phẩm

Tại Đại hội, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong hoạt động Chi hội trong nhiệm kỳ 2023-2025.

Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2023-2025  - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo PNVN bỏ phiếu bầu Ban Thư ký Chi hội khóa mới

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thục Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo PNVN nhấn mạnh: Những hoạt động mang dấu ấn của Chi hội đóng góp vào sự phát triển của Báo trong nhiệm kỳ, đặc biệt là sự chuyển đổi mạnh mẽ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên sang làm báo đa phương tiện. Đội ngũ những người làm báo tại Báo PNVN đã cụ thể hóa phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí" của Hội Nhà báo Việt Nam bằng những tiêu chí cụ thể như "Nhân ái - sáng tạo - hiệu quả"....

Đề cập tới giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, Tổng Biên tập Nguyễn Thị Thục Hạnh cho biết, bên cạnh việc triển khai thực hiện tác phẩm báo chí chất lượng cao theo hướng dẫn của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Báo PNVN cũng xây dựng giải báo chí nội bộ (Giải Bài báo của năm) là sân chơi cho đội ngũ những người làm báo trong Tòa soạn.

Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2023-2025  - Ảnh 3.

Bà Vũ Thị Hà tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội khóa mới.

Phát biểu tại Đại hội, bà Vũ Thị Hà, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Ban Công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá cao những kết quả Chi hội Nhà báo Báo PNVN đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, trong đó có những hoạt động có ý nghĩa tiêu biểu như: Tổ chức Hội thảo "Phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng môi trường văn hóa tại Báo Phụ nữ Việt Nam", chương trình xã hội, thiện nguyện có tính nhân văn sâu sắc "Mottainai - trao yêu thương, nhận hạnh phúc" được tổ chức hằng năm nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19…

Bà Vũ Thị Hà mong rằng, trong nhiệm kỳ tới, Chi hội nhà báo Báo PNVN tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, tích cực thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của của Hội Nhà báo Việt Nam.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2023-2025.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm