Báo PNVN tặng quà Mottainai 2023 cho trẻ em ở mái ấm Từ Tâm

Phạm Thương - Ảnh: Đình Hưng
21/11/2023 - 20:17
Báo PNVN tặng quà Mottainai 2023 cho trẻ em ở mái ấm Từ Tâm

Ông Nguyễn Phước Long, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam tại TPHCM và đại diện Công ty Aristino (bìa phải) trao tặng Mái ấm Từ Tâm số tiền 30 triệu đồng trích từ Quỹ Mottainai

Ngày 21/11, Báo Phụ nữ Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho các bé đang được nuôi dưỡng tại mái ấm Từ Tâm (Khu phố Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương).

Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, động viên, kể chuyện cùng các cháu nhỏ tại mái ấm. Ánh mắt ngây thơ của các bé ánh lên niềm vui khi được đoàn tới thăm. Nhiều em còn ướm ngay chiếc váy, cái nón vừa được nhận rồi ríu rít chạy khoe với các Sơ. Có em chăm chú lật từng trang truyện tranh để xem những hình ảnh thú vị mặc dù không hề biết chữ. Những món quà từ chương trình Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam đã làm ấm thêm những trái tim nhỏ bé.

Em H'Thương, 5 tuổi, người dân tộc Ê Đê, là thành viên nhỏ tuổi nhất của mái ấm. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mẹ đơn thân không thể nuôi con nên đã gửi em đến mái ấm để nhờ nuôi hộ. Vậy nên, khi các cô chú trong đoàn đến thăm, Thương đã sà vào lòng từng người và nhờ đọc truyện. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Thương được nghe câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ một cách tròn trịa và được xem phim hoạt hình minh họa qua điện thoại của cô chú.

Báo PNVN tặng quà Mottainai 2023 cho trẻ em ở mái ấm Từ Tâm- Ảnh 1.

Em Thương (thứ 2, bên phải sang) phấn khởi khi được xem truyện tranh

Còn em Vũ Anh Thư năm nay đã 22 tuổi nhưng tính cách giống như một đứa trẻ lên 2. Thư bị bệnh down nên mọi sinh hoạt của em đều phải dựa vào các Sơ ở mái ấm. Thế nhưng, khi được nhận quà, Thư nhất quyết giữ chặt trong tay, như thể sợ các bạn khác giành mất.

Cứ thế, từng món quà được trao tận tay bằng cả trái tim, chứa đựng tất cả những nhắn gửi yêu thương từ những tấm lòng nhân ái thông qua Chương trình Mottainai.

Sơ Phan Thị Năng, Quản lý mái ấm Từ Tâm, cho biết: Mái ấm được thành lập từ năm 2015. Hiện nay, mái ấm đang nuôi dưỡng 59 em, nhỏ nhất 5 tuổi, lớn nhất 23 tuổi. Đa số các em nơi đầy đều bị khuyết tật, thiểu năng, bị cha mẹ bỏ rơi, một số em có gia đình nhưng hoàn cảnh khó khăn và gửi đến mái ấm nhờ nuôi hộ.

"Mỗi em tại mái ấm là một hoàn cảnh đáng thương. Trong 59 em đang nuôi dưỡng tại đây, có 20 em phát triển bình thường và được đến trường học. Còn lại, các em bị khuyết tật và bệnh về trí tuệ nên không thể đi học. Nguồn kinh phí để duy trì mái ấm hiện nay nhờ vào mạnh thường quân và nhà Dòng hỗ trợ. Khi nhận được sự giúp đỡ từ Báo Phụ nữ Việt Nam, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng và biết ơn. Thay mặt các con, chúng tôi xin gửi đến quý anh chị, các mạnh thường quân đồng hành lời cảm ơn chân thành nhất. Chúng tôi sẽ dùng số tiền này để chăm lo thêm cho các con trong việc ăn uống, thuốc men", Sơ Năng chia sẻ.

Dịp này, Báo Phụ Nữ Việt Nam đã trao tặng 30 triệu đồng tiền mặt, trích từ Quỹ Mottainai và nhiều phần quà do các nhà hảo tâm ủng hộ.

Một số hình ảnh trao quà tại mái ấm Từ Tâm:

Báo PNVN tặng quà Mottainai 2023 cho trẻ em ở mái ấm Từ Tâm- Ảnh 2.

Các thành viên của Báo Phụ nữ Việt Nam mang quà đến mái ấm Từ Tâm

Báo PNVN tặng quà Mottainai 2023 cho trẻ em ở mái ấm Từ Tâm- Ảnh 3.

Các em tại mái ấm "bao vây" lấy các thành viên trong đoàn để chơi trò chơi.

Báo PNVN tặng quà Mottainai 2023 cho trẻ em ở mái ấm Từ Tâm- Ảnh 4.

Các em phấn khởi nhận nón bảo hiểm.

Báo PNVN tặng quà Mottainai 2023 cho trẻ em ở mái ấm Từ Tâm- Ảnh 5.

Một em bé đã ướm thử chiếc váy vừa được nhận.

Báo PNVN tặng quà Mottainai 2023 cho trẻ em ở mái ấm Từ Tâm- Ảnh 6.

Đoàn Báo Phụ nữ Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng các em tại mái ấm Từ Tâm.

Báo PNVN tặng quà Mottainai 2023 cho trẻ em ở mái ấm Từ Tâm- Ảnh 7.

Nhiều cuốn truyện mới đã được trao đến tay các em

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm