Báo PNVN tham gia trồng cây tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ

PV - Ảnh Quang Ngọc
15/06/2022 - 08:46
Báo PNVN tham gia trồng cây tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ
Ngày 14/6/2022, báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội LHPN xã Giao Thiện (huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) và Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ trồng 200 cây vẹt dù tại bãi bồi Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh của Báo Phụ nữ Việt Nam. Một cây vẹt dù được trồng xuống sẽ mang giá trị kép, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân địa phương.

Tham gia trồng cây tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ - Ảnh 1.

Cây giống cao chừng 40-50cm, được ươm trong từng bầu đất và vận chuyển lên tàu. Anh Ngô Văn Chiều - Cán bộ kỹ thuật; Bí thư Đoàn Thanh niên Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ hướng dẫn cán bộ phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam, hội viên phụ nữ xã Giao Thiện kỹ thuật trồng

Tham gia trồng cây tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ - Ảnh 2.

Mọi người xếp hàng để vận chuyển cây giống từ trên tàu xuống

Tham gia trồng cây tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ - Ảnh 3.

Mỗi người xách 4-5 cây di chuyển thêm 200-300m nữa đến bãi đất trống để trồng cây

Tham gia trồng cây tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ - Ảnh 4.

Từng cây được trồng xuống thẳng đều tăm tắp

Tham gia trồng cây tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ - Ảnh 5.

Khi những cây cuối cùng được trồng xong cũng là lúc con nước lên

Tham gia trồng cây tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ - Ảnh 6.

200 cây vẹt dài phủ xanh khoảng 200m2 bãi bồi. Sau 2-3 năm, mỗi cây nhỏ bé kia sẽ cao chừng 1,2-1,5m, toả tán rộng chừng 1m, ken chặt bên nhau kéo ong về làm mật, là ngôi nhà an toàn để các loài thuỷ hải sản trú ngụ, tạo màu xanh mát mắt và giữ vững bãi bồi

Đề án 524 trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng được một tỷ cây xanh, trong đó 690 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất.

Vườn quốc gia XuânThuỷ (Giao Thủy Nam Định) là khu bảo tồn đất ngập nước ven biển diện tích lên đến 7.100ha và vùng đệm rộng 8.000ha, trong đó có 1.000ha rừng ngập mặn, 3.000ha đất nổi có rừng với nhiều loài động thực vật hoang dã và các loài chim di cư quý hiếm.

Mục tiêu, nhiệm vụ chính của Vườn quốc gia Xuân Thủy là:

-Bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước điển hình của vùng cửa Sông Hồng, các loài động vật, thực vật đặc trưng của hệ sinh thái đất ngập nước, đặc biệt là các loài thủy sinh và các loài chim nước, chim di trú.

-Phục vụ cho nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái.

-Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường, phát triển du lịch sinh thái, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng dân cư địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm