Tags:

bảo vệ người lao động

“Lá chắn” bảo vệ người lao động tại các khu công nghiệp

“Lá chắn” bảo vệ người lao động tại các khu công nghiệp

Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa đã thành lập bộ phận phòng, chống dịch với tên gọi là “Tổ an toàn Covid-19”.

ĐBQH: "Lao động chui" làm việc ở nước ngoài đối diện nguy cơ bị bạo lực, xâm hại

ĐBQH: "Lao động chui" làm việc ở nước ngoài đối diện nguy cơ bị bạo lực, xâm hại

Tại phiên thảo luận chiều 17/6, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại tình trạng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trái phép, "lao động chui" không có hợp đồng phải đối diện với nhiều rủi ro, bị bạo lực, xâm hại; không được hưởng chính sách hỗ trợ. Các đại biểu cũng kiến nghị đưa đối tượng này vào điều chỉnh trong dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Cần biện pháp hỗ trợ bảo vệ người lao động nữ làm việc ở nước ngoài

Cần biện pháp hỗ trợ bảo vệ người lao động nữ làm việc ở nước ngoài

Tại phiên họp Quốc hội chiều 21/5 về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị làm rõ chính sách, các biện pháp hỗ trợ bảo vệ người lao động nữ làm việc ở nước ngoài trong những công việc và nơi làm việc nhạy cảm về giới.