Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm trẻ em rồi dọa giết

15/11/2016 - 17:11
Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm trẻ em rồi dọa giết; Phát hiện thi thể nữ giáo viên trong bao bì ở bãi rác; Bắt nữ quái móc túi trong Bệnh viện Bạch Mai... là những tin chính trong bản tin pháp luật hôm nay, ngày 15/11.
#

CA huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Vị (SN 1988, trú tại xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

a1.jpg
 Đối tượng Bùi Văn Vị

Trước đó, gia đình em N.T.A, 12 tuổi, ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình có đơn trình báo tố cáo việc con mình bị hãm hại. Theo đó, khoảng 21h ngày 20/10, sau khi bị mẹ mắng chửi, em N.T.A đã bỏ nhà, bắt xe taxi của Bùi Văn Vị đến khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, để gặp người quen tên Hoa.

Trên đường đi từ Hòa Bình về Hà Nội, A. có kể cho Bùi Văn Vị rằng đang học trung học phổ thông, do bị bố mẹ mắng nên bỏ nhà đi.

Khi đến cây xăng Trường Sơn, thuộc địa phận xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Vị đỗ xe lại bên đường cho A. gọi điện thoại cho chị Hoa chỉ đường nhưng không ai nghe máy.

Lợi dụng điều này, Bùi Văn Vị vờ ngả ghế lái ra nằm và bảo A. nằm nghỉ tí chờ chị Hoa liên lạc lại. Nghe vậy, A. đồng ý quay vào xe. Nhân cơ hội này, Bùi Văn Vị đã bật nhạc to và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với em A. mặc cho nạn nhân gào thét.

Sau đó, Vị đe dọa A. không được nói ra nếu không y sẽ giết, rồi chở nạn nhân đến nhà chị Hoa. Đến chiều 21/10 thì gia đình đến đón A. về nhà và phát hiện con mình bị xâm hại.

Nhận được đơn trình báo, Công an Thường Tín đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua đặc điểm nhận dạng đối tượng từ miêu tả của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHS CA Thường Tín đã xác định và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Văn Vị. Tại cơ quan công an, Bùi Văn Vị khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình (theo anninhthudo.vn).

# “Nữ quái” 6 tiền án móc túi trong bệnh viện Bạch Mai

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CA quận Đống Đa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Thị Ngần (SN 1972, trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

a2.jpg
Vũ Thị Ngần tại cơ quan CA

Theo tài liệu điều tra, khoảng 16h30 ngày 2/11, Ngần giấu nửa con dao lam trong túi áo khoác, đi bộ vào trong Bệnh viện Bạch Mai với mục đích trộm cắp tài sản. Khi đi đến khu vực trước quầy tạp hóa của bệnh viện, Ngần phát chị Bùi Thị S. (SN 1975, quê Phú Thọ) đang đi cùng con gái từ trong khu vực khám chữa bệnh của bệnh viện ra.

Quan sát thấy túi áo khoác của chị S. phồng lên, đoán có tiền, Ngần nhanh chóng áp sát. Đối tượng cố tình tạo ra va chạm với chị S. để đanh lạc hướng rồi dùng dao lam rạch túi áo nạn nhân.

Do không biết túi áo bị rách, chị S. tiếp tục đi ra phía cổng bệnh viện. Ngần liền bám theo, tiến sát gần rồi dùng 2 ngón tay móc lấy toàn bộ số tiền trong túi nạn nhân. Khi móc tiền ra khỏi túi chị S., Ngần để rơi một số tờ tiền xuống đất.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Đức Thắng (SN 1976, bảo vệ của bệnh viện) làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện và kịp thời tóm lấy tay phải của đối tượng Ngần, khiến đối tượng không kịp tẩu thoát.

Số tiền Ngần móc trộm của nạn nhân S. là 1,6 triệu đồng. Ngay sau đó, bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai đã bàn giao đối tượng Ngần cho CA phường Phương Mai, quận Đống Đa xử lý.

Xác minh nhân thân, lai lịch của đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện, đối tượng Ngần từng có 6 tiền án, 3 tiền sự. Ngày 20/5/2012, Vũ Thị Ngần bị CATP Móng Cái (Quảng Ninh) bắt giữ về tội trộm cắp tài sản. Tháng 7/2015, đối tượng ra tù và tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ (theo dantri.com.vn).

# Phát hiện thi thể nữ giáo viên trong bao bì ở bãi rác

Thông tin ban đầu từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết: Nạn nhân là cô Lê Thị Tấm (SN 1974), giáo viên trường Mầm non Tam Văn, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh. 

Được biết, cô Tấm quê ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, chuyển về trường mầm non Tam Văn từ năm 2011. 

Sáng ngày 14/11, cô Tấm không tới trường. Trong khi đó, gia đình nữ giáo viên này cũng hỏi nhà trường thông tin vì cô Tấm đi khỏi nhà từ ngày 12/11 nhưng không thấy về.

Sau khi gia đình, nhà trường báo cáo với cơ quan chức năng, đến khoảng 22h ngày 14/11, thi thể cô Tấm được tìm thấy tại bãi rác trên địa bàn xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh. Khi được được phát hiện, thi thể nữ giáo viên này giấu trong bao bì.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CA tiến hành điều tra (tienphong.vn).

# Cãi vã với hàng xóm, đá văng chảo mỡ khiến 2 cháu bé bỏng nặng

CA Thường Tín (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang lập hồ sơ, xác định mức độ thương tích để xử lý vụ việc gây bỏng nặng cho hai cháu bé xảy ra tại xã Hà Hồi, Thường Tín.

a4.jpg
CA lấy lời khai của Trần Quốc Lương

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 13/11, tại đường Phạm Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, khi chị Nguyễn Thị Phượng đang rán bánh bán cho hai cháu bé thì Trần Quốc Lương (SN 1988), ở nhà bên cạnh đi uống rượu về gây sự cãi vã.

Trong lúc xô xát, Trần Quốc Lương dùng chân đá chảo mỡ đang sôi trên bếp lò văng về phía hai cháu bé đang ngồi chờ bánh, khiến hai cháu bị bỏng nặng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Thường Tín nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng nhân dân đưa 2 cháu bé đi cấp cứu, đồng thời bắt giữ Trần Quốc Lương để điều tra làm rõ (vov.vn).

# Độn hàng trăm bánh heroin trong bình gas

VKSND tối cao vừa có cáo trạng truy tố 13 bị can trong đường dây Mua bán trái phép ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm, do Nguyễn Quốc Hùng (33 tuổi, quê quán Hưng Hà, Thái Bình) Nguyễn Thanh Tuân (33 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) và Đặng Minh Châu (43 tuổi, trú tại thị trấn Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) cầm đầu. 

a6.jpg
Các nghi phạm chính trong vụ án

Trong số này, có 11 bị can bị truy tố về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy; 1 bị can bị khởi tố về tội danh Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, và 1 bị can bị truy tố về tội danh Không tố giác tội phạm.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 12h30 ngày 23/7/2015, tổ công tác của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), phối hợp với CA tỉnh Hòa Bình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và CA Hà Nội mật phục tại khu vực cầu Phù Đổng (xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) kiểm tra 3 ôtô có biểu hiện nghi vấn. Trên một xe tải có chiếc bình gas công nghiệp màu xanh, phần cuối bình có khớp nối, và bên trong bình có chứa 170 bánh heroin.

Căn cứ lời khai, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quốc Hùng (thuê ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) thu giữ 2 bình gas công nghiệp bên trong chứa tổng cộng 320 bánh heroin. Tại phòng ngủ của nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng, mỗi khẩu có 8 viên đạn và 1 băng tiếp đạn có 30 viên.

Ma túy được đưa từ Sơn La về Hà Nội, rồi “đi” tiếp lên Lạng Sơn để sang Trung Quốc tiêu thụ. Tính từ năm 2004 đến tháng 11/2015, các bị can đã mua trái phép 1.182 bánh heroin, trong đó mua bán trót lọt 614 bánh, còn lại 568 bánh heroin bị các cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Vụ án đã được VKSND tối cao phân công VKSND Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm trong thời gian tới (zing.vn).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm