Liên quan đến vụ việc cháu bé 12 tuổi ở Hà Cầu (Q.Hà Đông, Hà Nội) bị mẹ bạo hành và người tình của mẹ hiếp dâm, bà Đỗ Thị Minh Loan, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Q.Hà Đông, cho biết, ngay từ khi nhận được tin báo các ban ngành chức năng, quận đã tích cực vào cuộc. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn gặp những vướng mắc và quận phải xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ từ cấp thành phố.
Tội Hiếp dâm, nhất là hiếp dâm trẻ em, người tàn tật được coi là một trong những tội phạm đáng khinh bỉ và cần phải bị nghiêm trị. Tuy nhiên, không vì yêu cầu điều tra phá án mà các cơ quan tiến hành tố tụng được phép chủ quan, duy ý chí bởi điều đó dễ dẫn đến làm oan người vô tội.
Lợi dụng 2 gia đình ở gần nhà quen biết nhau, một người đàn ông 59 tuổi ở Bình Định đã dẫn dụ bé gái 8 tuổi đến ngôi chợ ở địa phương rồi thực hiện hành vi đồi bại.
Cơ quan chức năng huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hoàng, đối tượng hiếp dâm học sinh lớp 8 để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong Giấy báo tin của Viện KSND huyện Bình Chánh gửi cho gia đình bé Nguyễn Thị B., cơ quan này cho biết đã chuyển Đơn cầu cứu của gia đình bé B. tới Cơ quan CSĐT cùng cấp vì nơi này "đang tiến hành xác minh, giải quyết tố cáo"
Ngày 15/11, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Huỳnh (sinh năm 1983) thường trú tại xóm Đôi, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội giết người theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 142; điểm g, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 1/10, Đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.
Tại cơ quan công an đối tượng Hiệp khai nhận, vào nhà dân để trộm cắp tài sản chứ không có ý định bắt cóc trẻ em.
Bé gái lớp 1 ở Ấn Độ đã bị 2 thiếu niên 12 và 15 tuổi hãm hiếp và siết cổ đến chết. Đáng lên án hơn, chính mẹ của 2 thiếu niên này đã giúp chúng chôn thi thể của nạn nhân.
Theo luật sư Nguyễn Thạch Thảo, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái 13 tuổi bị xâm hại tình dục tại Đồng Phú (Bình Phước) vừa sinh con, các kiến nghị và phân tích pháp lý của luật sư cũng như nhiều văn bản khác không được đưa vào hồ sơ vụ án