Sự khó hiểu của việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hiếp dâm trẻ em ở Bình Tân (TPHCM)

Đinh Thu Hiền
21/12/2022 - 14:05
Sự khó hiểu của việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hiếp dâm trẻ em ở Bình Tân (TPHCM)

Cháu P.Q.A ảnh: luật sư cung cấp

Công an quận Bình Tân, TPHCM, đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm, đã khởi tố vụ án hình sự, có gửi thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm cho gia đình nạn nhân và đương sự nhưng lại tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự vì “chưa xác định được bị can”.
Thông tin từ mẹ nạn nhân

Chị P.T.T, sinh năm 1990, thường trú tại quận Tân Phú, TPHCM, là người giám hộ đương nhiên (mẹ đẻ) của cháu P.Q.A, sinh ngày 30/9/2008, vừa gửi Đơn cầu cứu khẩn cấp về Báo Phụ nữ Việt Nam. Theo đó, chị P.T.T trình bày vụ việc như sau: Vào khoảng tháng 5/2021, cháu P.Q.A có quen biết thanh niên tên Phạm Đình Đ., sinh năm 1996, qua mạng xã hội facebook. Cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại và có hẹn hò đi ăn uống được 3 lần. 

Vào lần thứ 4, ngày 19/5/2021, Đ. cũng nhắn tin hẹn cháu P.Q.A đi ăn nhưng lại lừa chở cháu vào khách sạn Hương Thơm, đường số 14E Khu phố 3, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TPHCM. Tại đây, Đ. đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu P.Q.A 2 lần, mặc cho cháu chống cự, kêu la.

"Cháu P.Q.A bị Đ. nhốt chặt trong phòng 104 tại khách sạn Hương Thơm bằng cách khóa cửa phòng và thu giữ chìa khoá nên cháu không thể thoát ra ngoài được. Sau khi sự việc xảy ra, cháu đã kể lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc", chị P.T.T kể cho phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam biết.

Ngày 4/6/2021, chị P.T.T đã dẫn cháu P.Q.A tới trình báo và tố giác với cơ quan công an phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TPHCM. Sau đó, cơ quan này đã mời cháu P.Q.A và đương sự Đặng Đình Đ. lên làm việc.

Chị P.T.T cho biết: "Đặng Đình Đ. đã thừa nhận với gia đình tôi toàn bộ hành vi xâm hại cháu P.Q.A. Thời điểm bị xâm hại, cháu P.Q.A còn dưới 13 tuổi".

Theo phía chị P.T.T, từ ngày khởi tố vụ án 7/10/2021 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân vẫn không khởi tố bị can để điều tra xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật. Việc chỉ điểm, thực nghiệm hiện trường đều đúng với thời gian, địa điểm xảy ra. Người thân của gia đình nghi can cũng đã đến gặp gia đình chị P.T.T để xin lỗi và đề nghị bồi thường.

Tạm đình chỉ điều tra vì "chưa xác định được bị can"?!

Ngày 7/6//2022, chị P.T.T và luật sư nhận được thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 2090/QĐ-ĐTTH ngày 7/6/2022 do trung tá Phạm Thanh Việt, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, ký.

Thông báo này cho biết "Sau khi tiến hành điều tra thấy chưa xác định được bị can nhưng đã hết thời hạn điều tra" nên Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TPHCM "ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 426 ngày 7/10/2021 đối với vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" phát hiện ngày 19/5/2021, tại khách sạn Hương Thơm, số 4, Đường số 14E khu phố 3, P.Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TPHCM".

"Việc cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân căn cứ chưa xác định được bị can là hoàn toàn không đúng. Bởi vì, kể từ ngày tôi có đơn tố giác nghi can Đặng Đình Đ. xâm hại cháu P.Q.A thì cả hai đều được điều tra viên mời lên làm việc, lấy lời khai, thực nghiệm hiện trường. Trong các lần làm việc này, nghi can Đ. đã thừa nhận toàn bộ hành vi xâm hại cháu P.Q.A. Không những chỉ một lần mà Đ. xâm hại con gái tôi tới 2 lần tại khách sạn Hương Thơm", chị P.T.T bức xúc.

Cũng theo mẹ của cháu P.Q.A, ngay sau sự việc xảy ra, sức khỏe và tinh thần của cháu P.Q.A suy sụp, việc học hành sa sút, không muốn tiếp xúc với ai kể cả người thân. "Con gái tôi đang sống khép kín, tự giày vò bản thân và có dấu hiệu trầm cảm nặng kể từ ngày bị Đặng Đình Đ. xâm hại. Nhưng hiện nay, kẻ đã thực hiện hành vi xâm hại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không bị khởi tố, không bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, không biết rồi đây sẽ có thêm bao nhiêu nạn nhân nữa như cháu P.Q.A", người mẹ này đau đớn cho biết.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, Giám đốc công ty Luật MTV Dân luật, cho biết: Theo nội dung đơn thư tố giác thì "hành vi dụ dỗ, rồi dùng vũ lực cưỡng hiếp của nghi can Đặng Đình Đ. đối với cháu P.Q.A (trẻ chưa thành niên, chưa đủ 13 tuổi), thực hiện xâm hại nhiều lần là hành vi đê hèn, có đủ dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật hình sự về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hiện nay, Chính phủ và tất cả các cơ quan đoàn thể đều chung sức để bảo vệ quyền trẻ em, nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em và yêu cầu xử lý nghiêm minh đối với các hành vi này. Thật khó hiểu khi Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân, TPHCM lại không xác định được nghi can trong khi đã khởi tố vụ án, đã làm việc với nghi can và nghi can cũng đã thừa nhận sự việc!".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm