Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn
Cơ quan CSĐT làm việc, lấy lời khai Đỗ Văn Hoè. Ảnh: Công an Phú Thọ
Sau khi gây tai nạn khiến một người tử vong, Đỗ Văn Hòe điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường, đưa phương tiện đến trạm y tế để cất giấu rồi bỏ trốn.
Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Hòe (SN 1994, trú tại thôn Đồng Cà, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, khoảng 13h30 ngày 2/8/2026, trên đường liên thôn thuộc thôn Phân Lân Thượng, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy BKS 88K5-4457 do ông Q.V.C. (SN 1958, trú tại thôn Phân Lân Thượng) điều khiển theo hướng ngược chiều.
Vụ tai nạn khiến ông Q.V.C. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Hai phương tiện liên quan đều bị hư hỏng. Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển ô tô không dừng lại giải quyết mà lái xe rời khỏi hiện trường.
Tiếp nhận tin báo từ Công an xã Đạo Trù, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương triển khai lực lượng, rà soát, xác minh phương tiện và người điều khiển liên quan.
Đến khoảng 17h cùng ngày, cơ quan Công an xác định ô tô BKS 88A-197.28 do Đỗ Văn Hòe điều khiển là phương tiện liên quan đến vụ tai nạn. Qua xác minh, sau khi rời khỏi hiện trường, Hòe điều khiển xe đến Trạm Y tế xã Đạo Trù để cất giấu phương tiện rồi bỏ trốn.
Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh, triệu tập và vận động Hòe ra trình diện. Đến 7h ngày 3/8, Hòe đến Công an xã Đạo Trù trình diện và được đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Hòe khai nhận đã điều khiển ô tô nhưng không làm chủ tốc độ, không đi đúng phần đường, dẫn đến xảy ra tai nạn. Sau khi vụ việc xảy ra, do lo sợ, Hòe lái xe rời khỏi hiện trường và tìm cách cất giấu phương tiện.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Hòe để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.