Bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn giao thông khiến 3 người chết ở Thanh Hóa

Hoa Mai
19/06/2020 - 11:52
Bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn giao thông khiến 3 người chết ở Thanh Hóa

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và ôtô con tại nút giao cắt đường Nghi Sơn-Sao Vàng với đường liên huyện thuộc địa phận Thôn 6 đã khiến 3 người chết và 1 người bị thương.

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết và 1 người bị thương xảy ra trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Như tin đã đưa, vào 10 giờ 30 phút ngày 4/6, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô tải và ôtô con tại nút giao cắt đường Nghi Sơn-Sao Vàng với đường liên huyện thuộc địa phận Thôn 6 (xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Chiếc xe tải chở đầy đất đã lật nghiêng, đè bẹp một xe ôtô con. Vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên ôtô con tử vong tại chỗ gồm tài xế Lê Ngọc Hoàn (sinh năm 1991, ở Thôn 2, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn), bà Lê Thị Bình (sinh năm 1948) và con gái Lê Thị Út Huệ (sinh năm 1992). Cháu Đỗ Minh N. (là con của chị Huệ) may mắn sống sót và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hiện đã ra viện với sức khỏe ổn định.

Tài xế lái xe tải mang biển kiểm soát 36C-171.15 là Lương Văn Lâm (sinh năm 1985, trú tại xã Hoằng Lưu, Hoằng Hóa). Kết quả tra cứu từ hệ thống đăng kiểm cho thấy, theo giấy đăng ký, chủ sở hữu xe tải mang biển kiểm soát 36C-171.15 là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận tải Bình Xuân (thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Thanh Hóa).

Tuy nhiên, phía đại diện Công ty Bình Xuân khẳng định đơn vị này đã bán chiếc xe từ ngày 15/8/2019 cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cao Phú Hưng (đóng tại 20 Lê Lai, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa), do ông Nguyễn Hữu Tươi làm Giám đốc. Hiện vụ việc đang được cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm