Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND: Cơ sở sớm vào cuộc, làm chắc từng khâu, từng việc
Xã Nông Sơn (thành phố Đà Nẵng) biểu quyết lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: THU PHƯƠNG
Triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chủ động vào cuộc từ sớm, làm chắc từng khâu, từng việc.
Phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc
Bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố Đà Nẵng, xã Nông Sơn (thành phố Đà Nẵng) đã ban hành đầy đủ các kế hoạch; thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng quy định. Xã đã thành lập 16 tổ bầu cử, tương ứng với 16 thôn, bảo đảm mỗi khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chặt chẽ, thông suốt ngay từ đầu.
Vai trò của cơ sở được phát huy rõ nét trong suốt quá trình triển khai. Các quy chế làm việc được xây dựng cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri nơi công tác được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Cùng với đó, Nông Sơn là một trong những địa phương sớm xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử và trang Zalo của xã; nội dung tuyên truyền được đa dạng hóa, giúp cử tri dễ tiếp cận, dễ theo dõi, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.
Đến nay, xã Nông Sơn đã rà soát, lập danh sách hơn 15.500 cử tri trên địa bàn; đồng thời triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, không để phát sinh tình huống phức tạp liên quan đến công tác bầu cử. Ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Nông Sơn, cho biết xã xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung làm chắc từng khâu, từng việc; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

Xã Avương (thành phố Đà Nẵng) tuyên truyền bầu cử thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: HIỀN THÚY
Làm chắc từng khâu, từng việc
Ở địa bàn miền núi, biên giới, xã Avương (thành phố Đà Nẵng) cũng chủ động triển khai sớm các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Ngay sau khi có chỉ đạo của các cấp, Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch, văn bản tổ chức thực hiện; đồng thời tham mưu thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Với vai trò là cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử xã, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Avương chủ động tham mưu quán triệt các quy định pháp luật về bầu cử; phối hợp rà soát dân số, dự kiến số lượng cử tri; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các tiểu ban phục vụ bầu cử được thành lập đầy đủ, đi vào hoạt động nền nếp.
Đến nay, xã Avương đã hoàn thành việc ấn định, công bố 07 đơn vị bầu cử. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là 15 đại biểu, với 27 người được giới thiệu ứng cử, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo quy định. Công tác thông báo khu vực bỏ phiếu, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị cơ sở vật chất và dự toán kinh phí đang được triển khai đúng kế hoạch.
Theo thống kê, toàn xã Avương hiện có hơn 3.500 cử tri. Do đặc thù là xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc cập nhật dữ liệu cử tri còn gặp khó khăn, đòi hỏi cán bộ cơ sở phải rà soát kỹ từng hộ, từng nhân khẩu để bảo đảm chính xác, không bỏ sót. Để bảo đảm quyền bầu cử của công dân, Ban nhân dân các thôn phối hợp lực lượng công an viên đi từng hộ kiểm tra hộ khẩu, tạm trú dài hạn, qua đó nâng cao chất lượng danh sách cử tri, khâu quan trọng quyết định thành công của cuộc bầu cử.
Song song với các nhiệm vụ chuyên môn, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin điện tử, mạng xã hội, các địa phương còn chú trọng tuyên truyền miệng thông qua họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, phát thanh cơ sở, treo băng rôn, pa nô tại khu dân cư, phù hợp với điều kiện thực tế và phong tục tập quán của người dân. Theo ông Ating Với, Phó trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Avương - Trưởng Tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử, việc tuyên truyền được thực hiện theo hướng đơn giản, dễ hiểu, gần gũi với đời sống, giúp người dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Công an xã Thăng An (thành phố Đà Nẵng) khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ để có danh sách cử tri đảm bảo “đúng, đủ, sống, sạch”. Ảnh: HỒNG NĂM
Nắm chắc danh sách từ cơ sở
Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã Thăng An đã tập trung thực hiện bước then chốt là rà soát, lập danh sách cử tri. Hiện các thôn trên địa bàn xã đồng loạt hoàn tất việc nộp lại danh sách cử tri sau nhiều ngày triển khai rà soát, đối sánh thông tin trên giấy với thông tin thực của từng công dân hiện có trên từng địa bàn thôn, tổ. Đây là cơ sở dữ liệu đầu vào để lực lượng Công an xã tiến hành khớp nối lên phần mềm quản lý.
Ông Trương Công Tài, Trưởng thôn Phước Long (xã Thăng An) chia sẻ, quy trình này được thực hiện theo cơ chế “hai lớp” dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân và Công an xã. Sau khi tiếp nhận danh sách từ công an chuyển về, địa phương rà soát bước một, sau đó gửi lại để kiểm tra. Ngay sau cuộc họp tại Ủy ban nhân dân xã, một cuộc tổng rà soát lần hai lại được thực hiện tại từng khu dân cư để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điều kiện biến động nào của cử tri.
Ông Tài cho biết: “Cái khó của công tác lập danh sách cử tri nằm ở sự biến động liên tục của dân cư. Để giải quyết bài toán này, các tổ tự quản từng thôn đã thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Những trường hợp đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động hay những thay đổi về nhân khẩu đều được ghi chép tỉ mỉ. Mục tiêu là để mỗi lá phiếu đều được trao đúng tay người có quyền và nghĩa vụ, không để xảy ra tình trạng sai sót thông tin gây ảnh hưởng đến ngày hội toàn dân.
Sự thành công của công tác rà soát danh sách cử tri không chỉ đến từ nỗ lực của cán bộ mà còn từ nhận thức sâu sắc của người dân. Ông Trần Công Hớn, một người dân đã chứng kiến sự thay đổi của vùng đất Phước Long thời gian qua, hiểu rõ giá trị của mỗi lá phiếu trong việc lựa chọn người lãnh đạo tâm huyết.
Gia đình ông Hớn hiện có 6 thành viên đủ tuổi bầu cử. Tuy nhiên, năm nay con trai ông đang tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Qua công tác tuyên truyền của thôn, ông hiểu rõ các quy định về điều kiện lập danh sách cử tri. Ông chia sẻ: “Gia đình tôi rất quan tâm đến ngày bầu cử. Dù năm nay nhà thiếu một người đi bỏ phiếu do làm ăn xa, nhưng chúng tôi hiểu đó là quy định của pháp luật nên rất chủ động cung cấp thông tin cho thôn trưởng. Đây là quyền lợi sát sườn, mình phải có trách nhiệm để xây dựng quê hương”.
Trung tá Đặng Văn Chinh, Phó trưởng Công an xã Thăng An, cho biết địa phương dự kiến có hơn 37.400 cử tri. Để quản lý một khối lượng dữ liệu lớn như vậy, lực lượng Công an xã đang làm việc ngày đêm để làm sạch, sống dữ liệu. Các thông tin cử tri đều được địa phương cập nhập kịp thời lên phần mềm quản lý cử tri.
Việc chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công sang tự động hóa trên nền tảng công nghệ thông tin là một bước đi phù hợp với chủ trương cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Hệ thống này không chỉ giúp rút ngắn thời gian phân chia danh sách cử tri mà còn giảm tối đa các sai sót khách quan. Đặc biệt, việc lưu trữ điện tử giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước trong việc in ấn và đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho dữ liệu dân cư.
Từ những nỗ lực rà soát tỉ mỉ của lực lượng chức năng đến nhận thức trách nhiệm của mỗi người dân, xã Thăng An đang tạo nên một sự chuẩn bị đồng bộ và chặt chẽ. Mỗi thông tin cử tri được chính xác hóa là một viên gạch xây dựng nên sự thành công của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.