Bầu cử Tổng thống Mỹ: Nữ cử tri quyết định thành bại của ông Donald Trump và Joe Biden

Nhu Thụy
03/11/2020 - 16:18
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Nữ cử tri quyết định thành bại của ông Donald Trump và Joe Biden

Nhóm ủng hộ "Phụ nữ vì Trump"

Theo đánh giá của các chuyên gia, phụ nữ là nhân tố quan trọng tác động đến cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay mở đường chiến thắng cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

"Quyền lực bỏ phiếu" của phái nữ

Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew, lá phiếu của cử tri nữ giới luôn đóng vai trò quan trọng trong các cuộc bầu cử ở Mỹ với lý do tỷ lệ bỏ phiếu ở nữ giới thường cao hơn so với nam giới. Trong cuộc bầu cử năm nay, cử tri nữ càng được quan tâm hơn bởi ông Donald Trump đang tìm cách thu hẹp lợi thế của đối thủ Joe Biden về sự ủng hộ của nữ cử tri. Một khảo sát gần đây của hãng tin ABC cho thấy, 61% cử tri nữ ở Pennsylvania ủng hộ ông Biden trong khi chỉ 38% ủng hộ ông Trump.

Nữ cử tri quyết định thành bại của hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 1.

Phụ nữ bang chiến trường Pennsylvania ủng hộ ông Joe Biden và bà Kamala Harris

Pennsylvania là một trong các bang chiến trường có thể quyết định kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Vì vậy, phụ nữ ở bang này càng nắm "quyền lực bỏ phiếu". Ông Donald Trump đang tìm cách thu hút sự ủng hộ của phụ nữ nơi đây. Donald Trump nói với họ rằng, ông sẽ giúp nơi họ sinh sống sạch bóng tội phạm. Ông cũng đồng thời cảnh báo chính sách nhà giá rẻ mà ứng viên Joe Biden đưa ra có thể phá vỡ môi trường sống của họ. Tại một cuộc vận động tranh cử ở Nevada, ông Trump thậm chí tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của nữ cử tri. "Hỡi những phụ nữ miền quê, hãy bỏ phiếu cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ ngôi nhà của các bạn. Gìn giữ cộng đồng của các bạn", ông Trump nói.

Không chỉ ông Trump, ứng viên Dân chủ Joe Biden cũng tìm cách thuyết phục nữ cử tri. Các chính sách của ông đưa ra bao gồm nhiều vấn đề được cho là có sức thuyết phục đối với phụ nữ ở các vùng quê như biến đổi khí hậu, chăm sóc y tế, giáo dục mầm non.

Ông Biden có mặt ở Philadelphia, thành phố lớn nhất và cũng là chiến trường cạnh tranh khốc liệt nhất trong 48 giờ cuối cùng của chiến dịch vận động. Ông tham gia sự kiện nằm chiến dịch toàn quốc nhằm huy động cử tri nữ da màu đi bỏ phiếu. "Mỗi ngày chúng ta đều thấy những bất công vì vấn đề chủng tộc xuất hiện ở từng khía cạnh của đại dịch", ông Biden nói tại sự kiện. Ông tuyên bố rằng cách ông Trump xử lý COVID-19 "gần như là tội phạm" và đại dịch "gây thương vong hàng loạt trong cộng đồng người da màu".

Đối tác cùng tranh cử với ông, Thượng nghị sĩ Kamala Harris, có mặt ở bang Georgia, một cứ địa lâu năm của đảng Cộng hòa nhưng phe Dân chủ hy vọng khả năng thay đổi nếu các cử tri da màu đồng loạt đi bỏ phiếu.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump nhận được sự ủng hộ của 52% cử tri nữ da trắng. Tỷ lệ này đã giảm dần sau đó và theo kết quả thăm dò gần đây chỉ còn 45%, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng viên Biden là 54%.

Ông Trump đánh mất một số nhóm cử tri quan trọng. Trong bầu cử giữa kỳ năm 2018, đảng Dân chủ thu hút được nhiều phụ nữ có trình độ đại học hơn đảng Cộng hòa và họ đã kiểm soát Hạ viện nhờ chiến thắng ở vùng ngoại ô. Nhóm cử tri này trong những tháng gần đây tích cực đăng ký bầu cử hơn phụ nữ không có trình độ đại học và lớn tuổi.

Giới quan sát đánh giá phụ nữ có thể là nhân tố quyết định kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, trong khi Trump luôn bị tụt lại so với Biden trong các cuộc khảo sát về cử tri nữ. Do đó, việc nữ giới hợp lực ủng hộ chiến dịch của Biden và Harris được cho là thách thức lớn với triển vọng tái đắc cử của ông Trump. Nhiều cuộc khảo sát cho thấy, ông Trump đã mất đi sự ủng hộ từ phía nữ giới vì những phát biểu mang tính miệt thị của vị tổng thống này. Ông cũng mất đi sự ủng hộ từ phần đông những người lớn tuổi từng bỏ phiếu cho mình 4 năm trước, chủ yếu vì nhóm cử tri này là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 trong khi ông Trump lại tìm mọi cách để gỡ bỏ lệnh cách ly.

Chiến dịch của ông Trump kết luận rằng họ cần tăng cường thu hút cử tri nữ. Đội ngũ của ông nỗ lực xây dựng mạng lưới tình nguyện viên cho phong trào "Phụ nữ ủng hộ Trump" và cố gắng tiếp cận những phụ nữ không mặn mà với chính trị.

Nguồn tài trợ vô tận

Lựa chọn nữ thượng nghị sĩ Kamala Harris sẽ đồng hành cùng ông Biden trong vai trò "phó tướng" thúc đẩy nhiều nhà tài trợ nữ hợp lực đổ tiền mặt vào chiến dịch của ông cùng đảng Dân chủ. Hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha tại Đại học Howard, trường cũ của bà Harris, với khoản quyên góp hơn 430.000 USD.

Sự ủng hộ đổ dồn cho Biden - Harris của các nhà tài trợ nữ diễn ra trong bối cảnh phụ nữ Mỹ tham gia hoạt động chính trị ngày càng mạnh mẽ hơn. 298 phụ nữ tham gia tranh cử vào các ghế nghị sĩ trong Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử năm nay, vượt kỷ lục 234 người được thiết lập trong bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018, theo Trung tâm Phụ nữ và Chính trị Mỹ.

Nữ cử tri quyết định thành bại của hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 3.

Thượng nghị sĩ Kamala Harris (ôm hoa) nhận nguồn tài trợ từ Hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha

Không chỉ cách thức quyên góp mà thành phần người quyên góp cũng thay đổi theo thời gian. Ngày càng nhiều phụ nữ đóng góp cho các cuộc đua cấp liên bang, chiếm 44% số người ủng hộ, tăng từ mức 37% năm 2016. Đây là tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận. Những phụ nữ quyên góp trên 200 USD đóng góp cho đảng Dân chủ gần 1,3 tỷ USD, trong khi cho đảng Cộng hòa là 570 triệu.

Sự nhiệt huyết ngày càng tăng của các nhà tài trợ nữ không phải điều ngẫu nhiên. Họ vốn hỗ trợ tiền cho các ứng viên chính trị nữ suốt nhiều năm qua, như nhóm Khu vực Bầu cử Phụ nữ Vùng vịnh gồm 100 thành viên ở California chuyên ủng hộ ứng viên nữ của đảng Dân chủ trong các cuộc cạnh tranh. Đây là 1 trong số 17 tổ chức tương tự khắp đất nước giúp thành lập Liên minh Bầu cử Phụ nữ.

Nguồn: Tổng hợp
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm