Bé 2 tuổi bị chém trong vụ thảm sát ở Hà Nội đã tử vong

01/09/2019 - 16:20
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng với nhiều vết chém trên cơ thể. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp cấp cứu khẩn cấp và mổ cấp cứu.

Liên quan đến vụ Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) thảm sát cả gia đình em trai sáng nay, 1/9, đầu giờ chiều nay, BV Việt Đức cho biết, bé Nguyễn Huyền My (sinh năm 2018) là nạn nhân trong vụ án trên đã tử vong.

Theo lãnh đạo BV, sáng ngày 1/9/, BV tiếp nhận bé My (ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương nặng, với nhiều vết chém trên cơ thể, tiên lượng dè dặt. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp cấp cứu khẩn cấp và mổ cấp cứu.

Tuy nhiên, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng bệnh nhi đã tử vong vào đầu giờ chiều nay tại bệnh viện.

70256305_1319417818209079_6809610479611150336_n.jpg
Các bác sĩ BV Việt Đức cấp cứu cho bệnh nhi nhưng không qua khỏi

Như PNVN đã thông tin, sáng ngày 1/9, Nguyễn Văn Đông vác dao sang nhà người em ruột Nguyễn Văn Hải (SN 1969) và đâm chém dã man cả nhà em trai khiến 2 người chết tại chỗ, 3 nạn nhân nguy kịch được đưa tới các BV cấp cứu.

Nhận được thông tin, cơ quan CSĐT đã xuống hiện trường điều tra và tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đông.

Cơ quan CSĐT xác định danh tính 5 người bị chém gồm: Ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1969, em ruột Đông); Nguyễn Thị Bắc (sinh năm 1991, con ông Hải); bà Doãn Thị Việt (sinh năm 1971, vợ ông Hải); chị Đỗ Thị Nhung (sinh năm 1995, con dâu) và cháu Nguyễn Huyền My (sinh năm 2018, cháu ông Hải).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai giữa hai anh em.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm