Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
01/12/2025 - 23:17 (GMT+7)

Bé gái 13 tuổi bị bạo hành ở Thái Nguyên mong được về sống cùng dì

Thành Nam
Bé gái 13 tuổi bị bạo hành ở Thái Nguyên mong được về sống cùng dì

Bé gái 13 tuổi bày tỏ mong muốn tạm thời sống cùng dì và anh trai

Sau thời gian được điều trị, bé gái 13 tuổi bị bạo hành dã man ở Thái Nguyên đã bình phục và mong muốn tạm thời sống cùng dì và anh trai. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ làm thủ tục chuyển trường cho em, nhằm đảm bảo việc học không bị gián đoạn và giúp em ổn định tinh thần trong môi trường mới.

Theo báo cáo số 4380 do bà Tiêu Thị Hạnh Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên gửi Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) về việc bé gái 13 tuổi bị bạo hành dã man xảy ra tại phường Linh Sơn, ngay sau khi Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 chuyển thông tin, các cơ quan chức năng và ngành y tế địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Nhiều biện pháp khẩn cấp được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ và kịp thời giảm thiểu những tổn thương mà em phải gánh chịu.

Đại diện Sở Y tế, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội cùng chính quyền phường Linh Sơn đã trực tiếp đến thăm hỏi, nắm tình hình và đánh giá mức độ tổn thương của bé. Em được tư vấn tâm lý ban đầu để ổn định cảm xúc, đồng thời được bố trí môi trường sinh hoạt an toàn tạm thời nhằm tránh tái diễn bạo lực.

Để đảm bảo trẻ được bảo vệ toàn diện, phường Linh Sơn đã thành lập Tổ công tác bảo vệ quyền trẻ em với nhiệm vụ thu thập thông tin, đánh giá nguy cơ và xây dựng kế hoạch can thiệp cụ thể. Nhân viên công tác xã hội tiếp cận gia đình, tư vấn pháp lý cho mẹ của trẻ, đồng thời hướng dẫn người chăm sóc kỹ năng bảo vệ trẻ, giúp họ nhận diện hành vi gây tổn thương và xây dựng môi trường sống an toàn hơn.

Bé gái 13 tuổi bị bạo hành ở Thái Nguyên mong được về sống cùng dì- Ảnh 1.

Công văn của Sở Y tế Thái Nguyên gửi Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế

Sau thời gian điều trị và theo dõi tại cơ sở y tế, bé P. A. đã được xuất viện và trở về sinh hoạt cùng gia đình. Tuy nhiên, để tránh những tác động tâm lý không mong muốn, trẻ bày tỏ mong muốn tạm thời sống cùng dì và anh trai. Chính quyền địa phương ngay lập tức hỗ trợ làm thủ tục chuyển trường cho em, nhằm đảm bảo việc học không bị gián đoạn và giúp em ổn định tinh thần trong môi trường mới.

Hiện nay, bé P.A. vẫn tiếp tục được Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội theo dõi sát sao. Các hoạt động hỗ trợ pháp lý, tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống và giám sát môi trường sinh hoạt sẽ được duy trì trong thời gian dài để đảm bảo em hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Vụ việc cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Trẻ em 2016, đặt ra cơ chế bảo vệ trẻ theo hướng kịp thời, toàn diện và lấy lợi ích tốt nhất của trẻ làm trung tâm. Nghị định phân loại rõ các nhóm trẻ cần hỗ trợ, từ trẻ có nguy cơ đến trẻ bị xâm hại hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời quy định quy trình can thiệp gồm tiếp nhận thông tin, xác minh, lập kế hoạch và hỗ trợ. Trách nhiệm của UBND, công an, y tế, giáo dục và gia đình được xác định rõ nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều được sống an toàn và được bảo vệ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận