pnvnonline@phunuvietnam.vn

Hỗ trợ giới trẻ tiên phong xây dựng cộng đồng an toàn và không bạo lực giới
Xin cho biết mục đích hoạt động của CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" trong khuôn khổ Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được quy định như thế nào? Trịnh Thúy Hà (Thái Nguyên)

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” giúp trẻ em gái tự tin, làm chủ ước mơ và cuộc sống
Xin cho biết sự cần thiết của việc thành lập Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”? Nguyễn Thị Hạnh (Lào Cai).

Tổng đài 111 tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi mua bán người
Chính phủ ban hành Nghị định 162/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống mua bán người, trong đó quy định cụ thể về Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người.

Việt Nam cam kết chung tay trong nỗ lực bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang
Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh Việt Nam lên án mọi hành vi bạo lực đối với trẻ em và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các vi phạm quyền trẻ em trong xung đột vũ trang.

Bạo lực đối với trẻ em trong xung đột tới mức "chưa từng có"
Theo báo cáo của Liên hợp quốc công bố mới đây, tình trạng bạo lực đối với trẻ em xảy ra trong nhiều cuộc xung đột leo thang đã đạt đến "mức độ chưa từng có" vào năm 2024, với số vụ vi phạm cao nhất ở Gaza và Bờ Tây, Congo, Somalia, Nigeria và Haiti.

Đại biểu Quốc hội lo ngại tình trạng lợi dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em
Thảo luận về kết quả phát triển kinh tế - xã hội sáng 18/6, một số đại biểu Quốc hội nhận định: Việc lợi dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em có xu hướng gia tăng. Năm 2024 có 381 vụ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Hãy luôn "Lắng nghe trẻ em bằng trái tim" và "Bảo vệ trẻ em bằng hành động"
Ngày 31/5, tại Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025. Ông Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, dự và phát biểu tại buổi lễ.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6: Vì một tương lai an toàn và hạnh phúc cho trẻ em
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), năm 2025 là thời điểm cấp thiết để đưa ra những quyết định quan trọng về cải cách khuôn khổ thể chế, chính sách, quy tắc và thực tiễn quản lý hệ thống tài chính toàn cầu. Những quyết định này hướng tới phát triển bền vững, công bằng liên thế hệ, đặc biệt là đầu tư vào trẻ em.

Cần hành động vì một thế hệ trẻ em không bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá
Đây là thông điệp được đưa ra tại tọa đàm mang tên "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo của thuốc lá: tiếng nói từ trẻ em", do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa tổ chức. Hoạt động diễn ra nhân Tháng hành động vì trẻ em (từ ngày 1/6 đến 30/6/2025) và Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) nhằm huy động tiếng nói của học sinh vào nỗ lực phòng, chống tác hại thuốc lá.

Phụ nữ cần làm gì để bảo vệ quyền nuôi con sau ly hôn?
Hòi: "Tôi là người dân tộc Tày, ở Bắc Kạn. Chúng tôi kết hôn năm 2022 và có một con trai 2 tuổi. Trong một lần cãi nhau chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng giữ con tôi lại và nói sẽ ly hôn. Nhà chồng cũng nói con tôi là “của nhà chồng”. Tôi không biết phải làm sao để giữ con hợp pháp".