Bé gái 14 tuổi bị hãm hiếp tại trung tâm cách ly Covid-19 lớn nhất Ấn Độ

N.A
24/07/2020 - 17:10
Bé gái 14 tuổi bị hãm hiếp tại trung tâm cách ly Covid-19 lớn nhất Ấn Độ
Một bé gái 14 tuổi đã bị bệnh nhân hãm hiếp tại khu vực nhà vệ sinh của trung tâm cách ly Covid-19 lớn nhất Ấn Độ ở thủ đô New Delhi.

Vụ việc xảy ra từ ngày 15/7, nhưng phải đến ngày 23/7, cảnh sát Ấn Độ mới công bố và tiết lộ thêm rằng, họ đã bắt nghi phạm 19 tuổi và một người đàn ông với cáo buộc quay video vụ hiếp dâm. Hai người này và nạn nhân đều dương tính với Covid-19, có triệu chứng nhẹ và được cách ly ở trung tâm lớn nhất của Ấn Độ, Delhi Chhatarpur với 10.000 giường.

Bé gái 14 tuổi bị hãm hiếp tại trung tâm cách ly Covid-19 lớn nhất Ấn Độ - Ảnh 1.

Delhi Chhatarpur, trung tâm cách ly Covid-19, có 10.000 giường

Ông Parvinder Singh, Phó cảnh sát trưởng New Delhi cho biết, bé gái ngay lập tức được chuyển đến một bệnh viện của chính phủ, nơi cô bé tiếp tục được chữa trị Covid-19. Các nghi phạm cũng chưa hồi phục và đã được chuyển đến một bệnh viện khác dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh.

Theo một số tờ báo địa phương, cảnh sát đã thông báo sự việc với thành viên gia đình của nạn nhân, cũng ở trong khu cách ly. Tại trung tâm cách ly Delhi Chhatarpur, có hơn 30% số bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 là nữ.

Trung tâm cách ly được xem là lớn nhất Ấn Độ và thậm chí là lớn nhất thế giới này dành cho những người nhiễm Covid-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nhưng không có khả năng cách ly tại nhà.

Tuần trước, một phụ nữ được cho là bị tấn công tại trại cách ly ở thành phố Mumbai. Một người đàn ông ở bang Bihar cũng bị bắt với cáo buộc cưỡng hiếp trẻ vị thành niên trong khu cách ly thành phố Patna.

Theo thống kê, tại Ấn Độ, cứ 22 phút lại có một vụ hiếp dâm. Tỉ lệ hiếp dâm ở thủ đô New Delhi đứng đầu ở quốc gia có hơn 1,3 tỷ dân này. Một số khách du lịch trên thế giới thậm chí còn đặt tên New Delhi là "thủ đô hiếp dâm".

Bé gái 14 tuổi bị hãm hiếp tại trung tâm cách ly Covid-19 lớn nhất Ấn Độ - Ảnh 2.

Theo thống kê, tại Ấn Độ, cứ 22 phút lại có một vụ hiếp dâm

Theo kết quả khảo sát mới đây của Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc trên CNN, 95% trong số 2.000 phụ nữ tham gia khảo sát ở New Delhi cảm thấy bất an tại các nơi công cộng. Ở những nơi khác ở Ấn Độ, tình trạng hiếp dâm cũng xảy ra liên tục và đang là mối đe dọa lớn với phụ nữ, đặc biệt là trong mùa dịch Covid-19.

Nguồn: hindustantimes.com
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm