Tố cáo quấy rối tình dục, một nhà báo Ấn Độ bị bắn chết

N.A
22/07/2020 - 19:50
Tố cáo quấy rối tình dục, một nhà báo Ấn Độ bị bắn chết
Ngày 21/7, người phát ngôn của cảnh sát Ấn Độ tiết lộ, một nhà báo đã thiệt mạng sau khi anh ta bị bắn vào đầu bởi những người đàn ông mà nhà báo này cáo buộc đã quấy rối tình dục cháu gái của mình.

Nạn nhân tên là Vikram Joshi, 35 tuổi, đã qua đời vào thứ Tư tuần trước (15/7), chỉ 2 ngày sau khi anh ta bị bắn tại quận Ghaziabad của bang Uttar Pradesh. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 9 người đàn ông liên quan đến vụ tấn công.

Tố cáo quấy rối tình dục ở  Ấn Độ, một nhà báo bị bắn chết - Ảnh 1.

Cảnh sát bang Uttar Pradesh khám xét hiện trường vụ tấn công nhà báo Vikram Joshi

Chia sẻ với truyền thông Ấn Độ, anh trai của nhà báo Vikram Joshi tỏ ra rất bức xúc khi tuyên bố, cảnh sát đã không thèm đếm xỉa đến lời tố cáo của nhà báo xấu số về vụ quấy rối tình dục và sau đó, những kẻ bị tố cáo đã lên kế hoạch tấn công trả thù.

Hiện tại, trưởng công an quận Ghaziabad đã ra quyết định đình chỉ nhiệm vụ của 2 cảnh sát được cho là có liên quan đến vụ việc và tiến hành điều tra vụ án.

Vụ tấn công xảy ra vào ngày 20/7, được ghi lại trên các camera công cộng, đã khiến các đồng nghiệp của nhà báo Vikram Joshi cũng như người dân Ấn Độ bàng hoàng.

Tố cáo quấy rối tình dục ở  Ấn Độ, một nhà báo bị bắn chết - Ảnh 2.

Nhà báo Vikram Joshi, 35 tuổi, đã chết vào thứ Tư tuần trước - hai ngày sau khi nạn nhân bị bắn

Nhóm nghi phạm đã chặn xe máy của Joshi khi anh đang chở 2 cô con gái 5 và 11 tuổi, đánh đập rồi nổ súng bắn vào nạn nhân. Trong đoạn video, cô con gái lớn sau đó vẫn ngồi lại bên người cha đang nằm bất động và kêu gọi sự giúp đỡ.

Người dân và xe cộ đi ngang hiện trường đều làm ngơ mà không can thiệp. Vụ việc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ những đồng nghiệp của Vikram Joshi và các nhà báo trên khắp Ấn Độ.

Một số nhà báo và chính trị gia đối lập, trong đó có ông Akhilesh Yadav, cựu lãnh đạo bang Uttar Pradesh, bày tỏ bức xúc về tình trạng trật tự và pháp luật tại khu vực này.

Ông Yadav bình luận: "Ai cũng sốc trước vụ việc này. Chính quyền cần phải giải đáp vì sao tội phạm được phép trắng trợn xem thường pháp luật và trật tự của bang". 

Tố cáo quấy rối tình dục ở  Ấn Độ, một nhà báo bị bắn chết - Ảnh 3.

Rất nhiều người chỉ trích tình hình an ninh trật tự ở bang Uttar Pradesh

Rất đông các nhà báo đã đến tại bệnh viện bang Uttar Pradesh để bày tỏ bất bình, yêu cầu bồi thường cho gia đình nạn nhân. Chính quyền địa phương đã chấp nhận đề nghị. Chính quyền bang cũng hứa sẽ tìm công ăn việc làm cho một thành viên của gia đình nhà báo Vikram Joshi.

Nguồn: Theo BBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm