Bé gái 9 tháng tuổi là ca nhiễm virus corona nhỏ tuổi nhất ở Trung Quốc

Tuệ Giang (Theo Sohu)
03/02/2020 - 10:26
Bé gái 9 tháng tuổi là ca nhiễm virus corona nhỏ tuổi nhất ở Trung Quốc
Theo tin từ Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh, ca nhiễm virus corona nhỏ tuổi nhất tại thành phố này là trường hợp 1 bé gái 9 tháng tuổi.

Trước đó, Ủy ban Y tế và Sức khỏe khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây xác nhận bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm virus là 2 tuổi ở thành phố Hà Trì.

Tỉnh Thiểm Tây cũng ghi nhận 1 ca bé gái 9 tuổi nhiễm viêm phổi mới do virus corona.

Trẻ bị nhiễm virus qua con đường nào?

Giống như ở người lớn, trẻ cũng dễ nhiễm virus corona thông qua hít phải dịch tiết nước bọt của người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện, tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh: Bắt tay người bệnh, chạm vào bề mặt có chứa virus, sau đó chạm vào mũi, mắt, và miệng.

Bé gái 9 tháng tuổi là ca nhiễm virus corona nhỏ tuổi nhất ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Trẻ dễ nhiễm virus corona thông qua hít phải dịch tiết nước bọt của người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện, tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh - Ảnh Minh Hằng

Ở trẻ, hệ miễn dịch kém nên dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp. Trẻ càng nhỏ, càng khó phát hiện. Một khi bệnh phát triển, bệnh tiến triển nhanh hơn và thời gian ủ bệnh chỉ là 1 ngày, lâu nhất là 14 ngày.

Biểu hiện khi trẻ nhiễm virus

Khi nhiễm virus corona mới trẻ sẽ có những triệu chứng tương tự như cảm lạnh thông thường: Sốt, ho khan, mệt mỏi. Khó thở là triệu chứng điển hình nhất. Nếu con bạn không khóc hoặc bị sốt, mà thở gấp, khó thở cũng có thể là viêm phổi.

Bé gái 9 tháng tuổi là ca nhiễm virus corona nhỏ tuổi nhất ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Khi nhiễm virus corona mới trẻ sẽ có những triệu chứng tương tự như cảm lạnh thông thường

Nhiều trường hợp trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không có triệu chứng rõ ràng, thậm chí xuất hiện các triệu chứng toàn thân khác như ở hệ tiêu hóa, tim mạch, thần kinh, mắt. Một khi phát hiện ra, bệnh đã tiến triển nhanh chóng. Nếu xuất hiện các triệu chứng trên, nên đưa trẻ đi khám ngay lập tức.

Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con trước dịch viêm phổi do virus corona?

Dạy trẻ sử dụng khẩu trang đúng cách

- Trẻ dưới 1 tuổi không thích hợp đeo khẩu trang vì sẽ khiến trẻ khó thở. Trẻ trên 1 tuổi nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Hãy chọn khẩu trang phù hợp với trẻ, đồng thời bố mẹ phải chú ý kiểm tra hơi thở của trẻ thường xuyên.

Bé gái 9 tháng tuổi là ca nhiễm virus corona nhỏ tuổi nhất ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Chọn khẩu trang phù hợp với trẻ, đồng thời bố mẹ phải chú ý kiểm tra hơi thở của trẻ thường xuyên

- Dạy trẻ khi sử dụng khẩu trang, phải chắc chắn rằng khẩu trang che kín miệng và mũi và tránh chạm vào khẩu trang khi đang sử dụng.

- Nếu là các loại khẩu trang dùng 01 lần, sau khi sử dụng, trẻ cần loại bỏ ngay lập tức vào thùng rác và rửa sạch tay sau khi bỏ khẩu trang.

Dạy trẻ giữ gìn vệ sinh

- Trẻ cần phải được dạy cách ho, hắt hơi một cách chính xác: Không dùng tay che miệng, mũi vì điều này sẽ đưa mầm bệnh đến tay rồi lây lan dễ dàng hơn. Cách chính xác là che miệng bằng khăn giấy. Sau khi sử dụng khăn giấy, vứt khăn giấy vào thùng rác và rửa sạch tay ngay lập tức.

- Dạy trẻ rửa tay thường xuyên và tránh đưa tay tiếp xúc với mắt, mũi, miệng. Cách rửa tay đúng là rửa tay trong ít nhất 20 giây bằng xà phòng dưới vòi nước chảy.

Giữ vệ sinh cho trẻ

- Chỉ cho trẻ ăn các loại thực phẩm được nấu chín và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Trước và sau khi cho trẻ bú, mẹ cần rửa sạch tay, dùng khăn mềm và nước ấm để vệ sinh vú.

Bé gái 9 tháng tuổi là ca nhiễm virus corona nhỏ tuổi nhất ở Trung Quốc - Ảnh 4.

Cần giữ vệ sinh cho trẻ

- Viện sĩ Lý Lan My – Thành viên nhóm chuyên gia cấp cao của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết virus corona chết ở 56 độ C trong vòng 30 phút, vì vậy, dụng cụ chịu nhiệt độ cao như bình sữa và bộ đồ ăn của trẻ nên được khử trùng bằng cách đun sôi 30 phút hoặc hấp trong 5 phút.

- Quần áo, gối đầu, bao tay...  của trẻ cần được giặt giũ sạch sẽ, đồ chơi nên được khử trùng bằng cồn thường xuyên.

- Cần hạn chế cho trẻ tới nơi đông người, tránh tiếp xúc với người đang mắc bệnh, tránh xa các nguồn ô nhiễm như khói bụi, khói thuốc lá...

- Tránh cho trẻ tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là động vật sống, bị ốm hay đã chết.

- Vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, cửa nhà thông thoáng, mở cửa cho ánh nắng vào nhà sẽ phòng được các bệnh do virus gây nên nói chung và corora nói riêng.

- Thông thường virus sẽ chết khi ở ngoài môi trường vật chủ (người, động vật) trong vài phút đến vài giờ. Tuy nhiên, trong một số điều kiện như nhiệt độ thấp, virus vẫn có khả năng tồn tại lâu hơn. Do vậy, hạn chế sử dụng điều hòa cũng góp phần hạn chế sự tồn tại của virus corona, không bật điều hòa quá lạnh, nên để trên 25 độ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm