Bé gái không thay quần áo suốt 1 tháng, lý do đằng sau khiến ai cũng đau lòng

Dương
28/12/2022 - 21:58
Bé gái không thay quần áo suốt 1 tháng, lý do đằng sau khiến ai cũng đau lòng
Câu chuyện đau lòng của bé gái này khiến nhiều phụ huynh bàng hoàng, nhận ra sự nguy hiểm khi không quan tâm con đúng cách.

Để con có cuộc sống đủ đầy hơn, nhiều cha mẹ chấp nhận vất vả đi làm xa nhà. Tiền lương kiếm được hẳn nhiên cao hơn, thế nhưng đổi lại, họ phải hy sinh thời gian dành cho con cái. 

"Làm sao để con trưởng thành tốt, dù không có cha mẹ kèm cặp sớm ngày?" - là câu hỏi của nhiều bậc phụ huynh rơi vào hoàn cảnh đó. Sống xa vòng tay cha mẹ, nhiều đứa trẻ không những thiếu đi tình yêu thương, tệ hơn cả là nảy sinh các thói quen xấu, dẫn đến hậu quả khôn lường.

Xiaoyu (14 tuổi), sinh ra ở một làng quê nghèo của Trung Quốc. Bố mẹ đi làm ăn xa nên cô bé sống cùng bà ngoại. Bà ngoại đã lớn tuổi, lại bận đi làm kiếm tiền nên không thể theo dõi sát sao cháu gái. Không có sự giáo dục kỹ càng từ người thân, Xiaoyu bắt đầu hình thành nhiều thói quen xấu, từ đó dẫn đến một chuỗi bi kịch cho tương lai của cô sau này.

Đến tuổi dậy thì, thông thường cơ thể bé gái sẽ có nhiều thay đổi về sinh lý, do đó cần đặc biệt chú ý vệ sinh thân thể. Tuy nhiên do thiếu tình thương từ gia đình, Xiaoyu đã thiếu kiến thức về giới tính trầm trọng. Không chỉ có lối sống luộm nhuộm, Xiaoyu còn khá "lười" vệ sinh cơ thể. 

Có thời điểm trong một tháng liên tục, cô bé chỉ mặc đúng 1 chiếc quần lót từ ngày này qua ngày khác. Đến kỳ kinh nguyệt, cô chỉ dùng khăn để vệ sinh cơ thể, thay vì băng vệ sinh. Không chịu sự giám sát chặt chẽ từ gia đình, Xiaoyu còn đua đòi học hút thuốc và uống rượu.

Bé gái 14 tuổi không thay quần lót suốt 1 tháng, đến kỳ kinh nguyệt không biết dùng băng vệ sinh, cuối cùng gánh chịu hậu quả đầy bi kịch - Ảnh 1.

Cuối cùng, Xiaoyu đã phải nhập viện do cơ thể không còn chịu nổi loạt thói quen xấu của cô bé (Ảnh minh hoạ)

Cách đây không lâu, sức khoẻ của Xiaoyu yếu dần đi, vùng bụng đau dữ dội, còn cơ thể lại tỏa ra mùi khó chịu. Đến khi cháu gái không thể dậy để đi học, bà ngoại mới liên hệ với bố mẹ Xiaoyu để đưa cháu gái vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán Xiaoyu đã mắc nhiều bệnh phụ khoa, vùng kín bị nhiễm trùng nặng.

Dù đã được tiến hành các phẫu thuật đơn giản để giảm bớt đau đớn, thế nhưng nhiều di chứng của bệnh vẫn mãi mãi mãi ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của Xiaoyu. Điều cả bác sĩ lẫn người lớn không khỏi sốc nặng, vốn dĩ một cô bé 14 tuổi đã có thể chăm sóc tốt cơ thể, tại sao lại bỏ bê bản thân đến mức mắc bệnh trầm trọng đến vậy?

Sau khi biết bệnh tình con gái, bố mẹ Xiaoyu đã khóc hết nước mắt, hối hận không nguôi. Nhưng điều này đã quá muộn. Câu chuyện của gia đình Xiaoyu cũng là bài học dành cho các bậc phụ huynh, hãy dành tình yêu thương và giáo dục đúng cách cho con. 

Bé gái 14 tuổi không thay quần lót suốt 1 tháng, đến kỳ kinh nguyệt không biết dùng băng vệ sinh, cuối cùng gánh chịu hậu quả đầy bi kịch - Ảnh 2.

Bố mẹ Xiaoyu đã khóc cạn nước mắt khi biết bệnh tình con. Thế nhưng, điều này đã quá muộn (Ảnh minh hoạ)

Tuổi dậy thì là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời mỗi đứa trẻ. Đến thời kỳ này, con phải được dạy cách chăm sóc cơ thể. Thế nhưng có biết bao đứa trẻ lại thiếu kiến thức cơ bản về giới tính, dẫn đến các hệ luỵ nghiêm trọng? 

Cơ địa của bé trai và bé gái khác nhau, do đó bé gái thường có sức đề kháng kém hơn. Nếu con không biết chăm sóc sức khoẻ đúng cách sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, mắc các căn bệnh nguy hiểm khác. Câu chuyện của Xiaoyu là trường hợp đáng tiếc như thế. Mong rằng các bậc phụ huynh sẽ quan tâm con nhiều hơn, để không còn gia đình nào phải chịu cảnh đau buồn như thế này.

Nguồn: Sohu
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm