Tránh thành ma nơ canh khi trang điểm

31/07/2015 - 17:39
Ở độ tuổi trung niên, da không còn láng mịn, săn chắc, vì vậy nó không thể chịu được cách trang điểm mạnh tay, dày phấn, quá tay bạn sẽ thành một ma nơ canh.

Từ khi bắt đầu cảm nhận được mình đang già đi, ra đường đã bị gọi bằng cô, bằng bác, chị Trần Thu Hường, 42 tuổi, ở Yên Bái, cảm thấy rất sốt ruột. Chị chăm soi gương hơn và nhận thấy, nếp nhăn đang nhiều lên, nhất là vùng quanh mắt. Những vết tàn nhang cũng đang thi nhau hiện diện trên khuôn mặt. Da ngày một khô, bong những lớp vảy trắng nhỏ như gàu. Dù chị đã đầu tư sắm nhiều kem chống lão hóa, chống nám và cả kem dùng riêng cho vùng mắt... nhưng chị vẫn thấy mọi thứ không thay đổi nhiều như kỳ vọng.

Chị Hường chuyển sang dùng các loại kem tự chế mà phụ nữ cơ quan chị hay truyền miệng. Ngoài ra, chị dùng lá cây nha đam xay nhuyễn, đắp lên mặt; nấu cao bí xanh; mua dầu oliu nhập khẩu để dưỡng da... Song chị vẫn chưa yên tâm và “cạy nhờ” đến phấn son và các biện pháp trang điểm hỗ trợ che khuyết điểm.

Mạnh tay, dày phấn bạn sẽ thành một ma nơ canh (ảnh minh họa)

Không ít lần, chị Hường đến cơ quan với khuôn mặt trắng toát, thấp thoáng đâu đó những vết rạn không đều do không “ăn” phấn. Chị còn mạnh tay tô môi đỏ thẫm, xăm lông mày đen và nối mi. Nhìn chị như manơcanh, nhiều người ái ngại. Sau nhiều lần góp ý về cách trang điểm của vợ nhưng chị không nghe, chồng chị đã tặng chị một phiếu đi học trang điểm.

Đến lớp, chị Hường như mở mang khi nghe chuyên gia tư vấn về làn da độ tuổi 40 của mình. Ở độ tuổi này, da không còn láng mịn, săn chắc, vì vậy nó không thể chịu được cách trang điểm mạnh tay, dày phấn. Thay vào đó, chị phải dưỡng da từ bên trong như: Uống nhiều nước, cung cấp độ ẩm cho da bằng mặt nạ dưa leo, khoai tây... Chị Hường còn được tư vấn, khi trang điểm, không nên đánh quá dày phần nền và phấn phủ, vì sẽ có tác dụng ngược, nhược điểm càng lộ rõ. Sau đó, chị cần dùng cọ phủ nhẹ một lớp phấn chứ không nên dùng mút, vì chúng làm cho lớp phấn phủ không đều và dày. Ngoài ra, chị nên chọn loại phấn chứa chất dưỡng ẩm hoặc chất chống oxy hóa.

Màu mắt chị được tư vấn nên sử dụng các màu trung tính như khói, nâu, vàng đồng... để đẹp tự nhiên. Không nên sử dụng màu mắt sáng, vì nếp nhăn sẽ hiện rõ. Tuyệt đối tránh màu mắt xanh lá cây da trời, hoặc lạm dụng mascara vì sẽ làm chị già hơn. Về kẻ lông mày, cần tránh màu đen, vẽ sắc nét quá. Chị nên dùng phấn màu nâu tán nhẹ theo đường chân mày vốn có. Với môi thì nên tránh màu đỏ, đậm mà nên dùng son nhẹ nhàng, tự nhiên. Với kiến thức cơ bản được học, chị đã trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm