Bệnh nhân ám ảnh với hộp thuốc uống ghi nhãn "thuốc độc"

Nhiều bệnh nhận không dùng thuốc điều trị vì thấy nhãn “thuốc độc”
Không ít người bệnh viêm gan B lo sợ khi thấy dòng chữ “thuốc độc” ghi trên vỏ hộp, mà đã tự ý không sử dụng thuốc. Khi bệnh nhân ngừng điều trị, nguy cơ ung thư gan tăng gấp nhiều lần.
Trong điều trị viêm gan B, nhiều loại thuốc kháng virus được xếp vào nhóm "thuốc độc bảng H", bắt buộc phải kê đơn và theo dõi chặt chẽ. Trên vỏ hộp thường in chữ "thuốc độc" để nhắc nhở rằng thuốc có thể gây tác dụng phụ và cần kiểm soát liều lượng.
Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, bác sĩ Đới Ngọc Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phân tích, theo quan điểm của không ít bệnh nhân, dòng chữ này lại trở thành nỗi ám ảnh. Một số người sau vài tuần uống thuốc, thấy trên bao bì cảnh báo "thuốc độc" thì sợ hãi, tự ý dừng. Họ cho rằng đang "đưa độc tố vào cơ thể", hoặc lo lắng gan sẽ bị phá hủy thêm.
"Việc ghi 'thuốc độc' không có nghĩa thuốc sẽ làm hại người bệnh, mà nhằm cảnh báo cần sử dụng đúng phác đồ. Nếu bỏ thuốc giữa chừng, virus bùng phát trở lại, gây nguy hiểm hơn nhiều so với tác dụng phụ của thuốc" - Bác sĩ Đới Ngọc Anh chia sẻ.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có hơn 800.000 ca tử vong vì các biến chứng do viêm gan B gây ra, phần lớn đến từ nhóm bệnh nhân không tuân thủ điều trị.
Tại Việt Nam, nhiều ca ung thư gan được phát hiện muộn đều từng bỏ thuốc hoặc điều trị không liên tục.
Các nghiên cứu cho thấy, nếu người bệnh đang dùng thuốc kháng virus mà ngừng đột ngột, tải lượng virus có thể tăng vọt gấp hàng trăm lần, dẫn tới viêm gan cấp, suy gan tối cấp, thậm chí tử vong.
Bên cạnh đó, viêm gan B mạn tính là bệnh không thể "chữa khỏi hoàn toàn" mà cần điều trị lâu dài, có khi suốt đời. Mục tiêu chính của thuốc kháng virus là ức chế sự nhân lên của virus, bảo vệ gan và ngăn ngừa xơ gan, ung thư gan.
Khi người bệnh ngừng thuốc vì sợ nhãn "thuốc độc", họ vô tình đánh mất lớp bảo vệ quan trọng. Virus hoạt động mạnh trở lại, gây tổn thương tế bào gan nhanh chóng. Không ít trường hợp tái nhập viện trong tình trạng men gan tăng cao, gan đã xơ hóa, mất cơ hội điều trị hiệu quả.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị xơ gan.
Bác sĩ cũng nhấn mạnh, các tác dụng phụ của thuốc kháng virus hiện nay như Tenofovir, Entecavir… đều được kiểm soát tốt nếu bệnh nhân tái khám định kỳ. "Điều đáng lo ngại nhất không phải là thuốc độc, mà là bỏ thuốc. Khi bệnh nhân ngừng điều trị, nguy cơ ung thư gan tăng gấp nhiều lần," bác sĩ cảnh báo.
Các bác sĩ khẳng định, nhãn "thuốc độc" không có nghĩa thuốc hại sức khỏe, mà là cảnh báo người bệnh cần thận trọng, tuân thủ đúng hướng dẫn.
Điều trị viêm gan B là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì. Nếu vì hiểu lầm mà bỏ thuốc, bệnh nhân chẳng những không bảo vệ được gan mà còn tự đẩy mình vào nguy cơ xơ gan, ung thư gan.
"Thuốc có thể độc nếu dùng sai cách, nhưng sẽ là 'lá chắn sinh mạng' khi được uống đúng liều, đúng chỉ định. Điều đáng sợ nhất không phải là dòng chữ trên bao bì, mà là sự chủ quan và thiếu hiểu biết của người bệnh," Bác sĩ Đới Ngọc Anh nhấn mạnh.
Các chuyên gia khuyến nghị người bệnh: Không tự ý dừng thuốc, dù thấy ghi "thuốc độc" trên nhãn. Tái khám đúng hẹn để bác sĩ kiểm tra chức năng gan, thận, kịp thời xử lý nếu có tác dụng phụ.
Đặc biệt, tìm hiểu thông tin chính thống từ bác sĩ, thay vì tin vào lời đồn thổi hay suy nghĩ cảm tính. Xây dựng lối sống lành mạnh, kiêng rượu bia, tiêm vaccine cho người thân để ngăn ngừa lây nhiễm.