Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona ở Việt Nam xuất viện, xin được ở lại chăm sóc cha vẫn dương tính với corona

Đông Quân
04/02/2020 - 11:53
Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona ở Việt Nam xuất viện, xin được ở lại chăm sóc cha vẫn dương tính với corona
Ngày 4/2, Bệnh viện Chợ Rẫy công bố về việc điều trị thành công cho bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam bị viêm đường hô hấp cấp do chủng vius corona mới. Theo đó, bệnh nhân bày tỏ nguyện vọng được ở lại bệnh viện chăm sóc cho cha là ông Li Ding (66 tuổi) bị nhiễm virus Corona cho đến khi khỏi bệnh.

Bệnh nhân Li Zicha (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) được xác định là một trong hai ca nhiễm chủng virus Corona mới đầu tiên ở Việt Nam được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22/1 và được các y bác sĩ điều trị thành công.

Ngày 4/2, bệnh nhân Li Zicha xuất hiện với gương mặt tươi cười và gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế cùng Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong thời gian qua, đội ngũ y tế tại bệnh viện không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn chăm sóc cả tinh thần cho anh.

Bệnh nhân Li Zicha cũng bày tỏ nguyện vọng được ở lại bệnh viện chăm sóc cho cha mình là ông Li Ding (66 tuổi) bị nhiễm virus Corona cho đến khi khỏi bệnh. Nguyện vọng này của Li Zicha cũng được đáp ứng.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, hai ca bệnh đầu tiên bị nhiễm virus Corona ở Việt Nam là cha con ông Li Ding (66 tuổi) và Li Zichao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Ngày 22/1, cả hai cha con đến Bệnh viện Bình Chánh thăm khám và được tư vấn nhập Bệnh viện Chợ Rẫy. Mẫu bệnh phẩm gởi Viện Pasteur sau đó khẳng định cả hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus Corona.

Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona ở Việt Nam được xuất viện - Ảnh 1.

Bệnh nhân Li Zicha (áo vàng, 28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới được điều trị thành công, xuất viện

Ông Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur đánh giá đối với hai trường hợp bệnh nhân bị nhiễm virus Corona đầu tiên, dù lúc đó mọi người vẫn nghĩ rằng bệnh chưa vào Việt Nam nhưng các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, kíp trực đã có nghi ngờ, vận động bệnh nhân để theo dõi, lập tức liên hệ với Viện Pasteur để làm xét nghiệm. Đến nay, 4 lần xét nghiệm của bệnh nhân Li Zichao đều cho kết quả âm tính với virus Corona. Bên cạnh đó, 28 người tiếp xúc với bệnh nhân đều đã qua thời gian kiểm soát, đội ngũ y bác sĩ không bị lây nhiễm chéo.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế chuyển lời khen của Thủ tướng Chính phủ đối với tập thể và đội ngũ y tế Bệnh viện Chợ Rẫy trong việc phát hiện, điều trị cho bệnh nhân bị viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới.

Ông Khuê cũng bày tỏ sự tin tưởng vào chuyên môn, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam sẽ góp phần điều trị tốt cho các ca bệnh bị nhiễm virus corona, trong đó có bệnh nhân có bệnh nền. "Việc bệnh viện tạo điều kiện, bố trí phòng để người con ở lại chăm sóc cha còn thể hiện sự nhân văn của hệ thống y tế Việt Nam", ông Khuê nói

Về trường hợp của bệnh nhân Li Ding, lúc nhập viện bệnh nhân không thể tự đi đứng, ăn uống được và phải thở ôxy liên tục liều cao. Tuy nhiên, đến nay, ông có thể đi lại sinh hoạt bình thường, các chức năng gan, thận, rối loạn tiêu hóa được điều trị thành công. Hiện nay, bệnh nhân vẫn dương tính với virus Corona.

"Hiện sức khỏe bệnh nhân Li Ding tốt, có thể tự sinh hoạt tại phòng. Bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi do bệnh nhân lớn tuổi, bị đái tháo đường, có phẫu thuật u phổi... Quyết định cho ra viện sẽ được cân nhắc hết sức cẩn trọng", Bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết,

Ông Khuê cũng bày tỏ sự tin tưởng vào chuyên môn, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam sẽ góp phần điều trị tốt cho các ca bệnh bị nhiễm virus corona, trong đó có bệnh nhân có bệnh nền. "Việc bệnh viện tạo điều kiện, bố trí phòng để người con ở lại chăm sóc cha còn thể hiện sự nhân văn của hệ thống y tế Việt Nam", ông Khuê nói.




Ngày 4/2, đại diện Bộ Y tế cũng đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, khám và điều trị thành công cho bệnh nhân bị viêm đường hô hấp cấp do chủng vius corona mới.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Y tế cũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 7 tập thể và 10 cá nhân thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, khám và điều trị thành công cho bệnh nhân bị viêm đường hô hấp cấp do chủng vius corona mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm