Virus corona: Thêm 64 người chết tại Hồ Bắc sau một ngày

PV
04/02/2020 - 09:36
Virus corona: Thêm 64 người chết tại Hồ Bắc sau một ngày
Số người thiệt mạng vì virus corona chủng mới tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã tăng thêm 64 người, nâng tổng số người thiệt mạng tại tỉnh này lên 426 người. Tổng số ca nhiễm virus trên toàn thế giới đã lên tới 20.625 ca.
Số ca nhiễm virus corona tăng cao

Số ca nhiễm virus corona tăng cao

Theo Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, tính đến sáng 4/2, 3.235 trường hợp được xác nhận mới, trong đó tỉnh Hồ Bắc - tâm điểm của dịch viêm phổi có 2.345 trường hợp. Trong số toàn Trung Quốc có 492 trường hợp nặng mới thì Hồ Bắc chiếm tới 438 trường hợp. Đồng thời 64 trường hợp tử vong đều ở tỉnh này. Tổng số ca nhiễm virus trên toàn thế giới đã lên tới 20.625 ca. Theo thống kê của Worldometer, trên toàn thế giới đã có 637 ca khỏi bệnh.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình bệnh dịch, ngày 3/2, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhóm họp để đánh giá về tình hình dịch bệnh hiện nay cũng như đề ra các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Tổng bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Chúng ta phải xem cuộc chiến với dịch bệnh này là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này".

Ông Tập tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm các quan chức địa phương nếu họ không làm theo chỉ đạo của chính phủ về việc ngăn virus corona chủng mới lây lan. Ông cũng nhấn mạnh các quan chức nước này phải để mắt tới nền kinh tế Trung Quốc giữa dịch bệnh. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng việc làm tốt công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh có liên quan trực tiếp tới sức khỏe và sự an toàn của người dân, sự ổn định của nền kinh tế và tình hình xã hội, cũng như việc mở cửa của Trung Quốc.

Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc họp đánh giá về tình hình dịch bệnh

Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc họp đánh giá về tình hình dịch bệnh

Thay mặt Ủy ban Trung ương của đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập cũng bày tỏ sự kính trọng với những người đang có mặt tại tuyến đầu của cuộc chiến chống lại dịch bệnh và gửi lời chào đến các bệnh nhân và gia đình họ.

Trung Quốc chi 6,8 tỷ USD cho công tác ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh. Theo Bộ Tài chính Trung Quốc (MOF), các nguồn ngân sách chủ yếu được phân bổ cho hoạt động điều trị và phúc lợi tạm thời cho nhân viên y tế và nhân viên phòng ngừa dịch bệnh, cũng như cho việc mua các trang thiết bị y tế.

Trung Quốc đã nhập khẩu 117 triệu USD vật tư y tế để giải tỏa tình trạng khan hiếm trong nước. Theo số liệu của hải quan Trung Quốc, từ ngày 24/1 đến nay, nước này đã nhập khẩu khoảng 240 triệu sản phẩm, trang thiết bị y tế, trong đó có 220 triệu khẩu trang, 2,53 triệu bộ đồ bảo hộ và 279.000 kính bảo hộ. Bên cạnh việc tăng cường nhập khẩu, Trung Quốc cũng khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất vật tư y tế trong nước sớm nối lại hoạt động.

Nguồn: Xinhua, AFP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm