Bệnh nhân được cứu kịp thời nhờ khám sức khỏe định kỳ
Bác sĩ thăm hỏi người bệnh
Phình động mạch chủ bụng được ví như “kẻ giết người thầm lặng” vì có thể tiến triển âm thầm và vỡ bất ngờ, đe dọa tính mạng của người bệnh. Nhờ thói quen khám sức khỏe định kỳ, người đàn ông 68 tuổi đã được phát hiện sớm khối phình động mạch chủ bụng kích thước lớn và được điều trị thành công.
Ngày 10/7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết vừa thực hiện thành công ca can thiệp nội mạch đặt stent graft loại bỏ khối phình động mạch chủ bụng kích thước lớn cho ông V.V.T (68 tuổi, ngụ phường Sài Gòn, TPHCM). Khác với những ca cấp cứu dọa vỡ nguy hiểm, khối phình của người bệnh đã được phát hiện rất sớm từ giai đoạn chưa có triệu chứng nhờ tinh thần chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ.
Thông thường, phình động mạch chủ bụng tiến triển hoàn toàn âm thầm và đa số người bệnh chỉ nhập viện khi khối phình đã quá lớn, gây đau bụng dữ dội hoặc đã vỡ. Tuy nhiên, ông T. đã may mắn giữ được tính mạng của mình nhờ thói quen khám sức khỏe định kỳ. Trong một lần thực hiện siêu âm bụng tầm soát, có một khối phình lớn ở động mạch chủ nên ông được chuyển đến bệnh viện để được điều trị.
Tại đây, kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu đã dựng hình rõ nét một khối phình động mạch chủ bụng đoạn dưới thận kích thước lớn, thành mạch đã bắt đầu mỏng dần, có nguy cơ vỡ cao trong tương lai gần gây xuất huyết ồ ạt.
Nhiều chuyên gia đến từ các chuyên khoa khác nhau đã thực hiện hội chẩn và phối hợp toàn diện nhằm tối ưu hóa tiến trình điều trị và lựa chọn phương pháp can thiệp nội mạch ít xâm lấn tốt nhất cho người bệnh.
Người bệnh hoàn toàn không cần trải qua một cuộc mổ mở phức tạp, nặng nề với đường mổ dài dọc bụng. Thay vào đó, bác sĩ thực hiện ca can thiệp đã thực hiện những vết mổ nhỏ ở vùng bẹn hai bên để tiếp cận động mạch đùi. Dưới màn hình hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), ê-kíp khéo léo luồn hệ thống ống thông mang giá đỡ Stent Graft đi ngược dòng máu vào lòng khối phình.
"Yêu cầu nghiêm ngặt nhất của thủ thuật này là việc thả stent phải chính xác từng mi-li-mét để bám đúng vào các vị trí đã được tính toán trước đó mà không được che lấp các nhánh mạch máu quan trọng khác, tránh gây tổn thương hoặc hoại tử các cơ quan lân cận", PGS.TS.BS Trần Minh Bảo Luân, Phó trưởng khoa Khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu cho biết.
Nhờ sự tập trung cao độ, ca can thiệp chương trình đã diễn ra thuận lợi chỉ trong vòng 60 phút. Kết quả chụp mạch kiểm tra ngay sau đó cho thấy lòng mạch mới thông suốt hoàn hảo, khối phình đã được loại bỏ, không còn nguy cơ vỡ nữa.
Bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người bước vào độ tuổi cao niên (từ 60 tuổi trở lên), những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch hoặc tiền sử hút thuốc lá, hãy chủ động thực hiện siêu âm bụng tầm soát mỗi 6 tháng đến 1 năm. Nếu phát hiện có khối phình, việc can thiệp chương trình bằng stent graft sớm sẽ giúp giải quyết triệt để bệnh lý một cách nhẹ nhàng, phục hồi nhanh và an toàn nhất.