Tags:

bệnh phổi

3 dấu hiệu trên mặt cho thấy phổi tích tụ nhiều độc tố, nên uống 2 loại nước vào buổi sáng

3 dấu hiệu trên mặt cho thấy phổi tích tụ nhiều độc tố, nên uống 2 loại nước vào buổi sáng

Ngoài những khó chịu liên quan tới hô hấp, khi phổi tích tụ quá nhiều độc tố thì trên mặt cũng xuất hiện một số bất thường.

Người bệnh phổi kẽ tại Việt Nam thường được phát hiện muộn

Người bệnh phổi kẽ tại Việt Nam thường được phát hiện muộn

Bệnh phổi kẽ là nhóm bệnh lý khá đa dạng, mặc dù không phải nhóm bệnh mới xuất hiện nhưng thực tế chưa được quan tâm và hiểu biết một cách cụ thể ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Hội Phổi Việt Nam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Hội Phổi Việt Nam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Hội Phổi Việt Nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bởi đã có thành tích xuất sắc cho nhiều hoạt động phòng chống lao, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Gần 15.000 người Việt mắc bệnh phổi do nấm mỗi năm

Gần 15.000 người Việt mắc bệnh phổi do nấm mỗi năm

Theo ước tính, Việt Nam đứng đầu về số ca mắc nấm phổi xâm lấn, với khoảng 14.523 ca/năm. Việt Nam cũng là nước có gánh nặng nấm mạn tính thứ 5 trên thế giới, ước tính 55.509 ca.

Thêm một người thiệt mạng vì bệnh liên quan tới thuốc lá điện tử

Thêm một người thiệt mạng vì bệnh liên quan tới thuốc lá điện tử

Thông tin về người thứ 3 thiệt mạng tại Mỹ vì bệnh do thuốc lá điện tử được đưa ra trong thời điểm nhiều bang và cơ quan chức năng quan ngại về hình thức hút thuốc mới so với cách truyền thống.

Hút thuốc lào, thuốc lá khiến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tăng cao

Hút thuốc lào, thuốc lá khiến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tăng cao

Việt Nam là nước có tần suất bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là 9,4%, có xu hướng tiếp tục tăng cao do tình trạng hút thuốc lá, thuốc lào và ô nhiễm môi trường gia tăng.

Cơ hội khám, nhận thuốc miễn phí cho người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Cơ hội khám, nhận thuốc miễn phí cho người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Ngày 16/6/2018 (thứ 7), BV Bạch Mai (Hà Nội) sẽ tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho người dân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Đối tượng thuộc diện khám miễn phí là những người sinh sống ở khu vực Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Chưa chào đời, bé gái đã bị bệnh phổi

Chưa chào đời, bé gái đã bị bệnh phổi

Khi mới 20 tuần tuổi, thai nhi đã được chẩn đoán bị nang tuyến phổi phải bẩm sinh.