Bệnh viện Bạch Mai đánh dấu bước phát triển với mô hình đa chuyên khoa tiên phong
PGS.TS. Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, phát biểu
Hội nghị Khoa học chuyên ngành Da liễu và Bỏng Bệnh viện Bạch Mai lần thứ II khai mạc ngày 1/11/2025, quy tụ đông đảo chuyên gia trong và ngoài nước.
Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh, mô hình Da liễu và Bỏng là một trong những điểm sáng về phối hợp liên chuyên khoa tại bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt hàng đầu cả nước.
PGS.TS. Vũ Văn Giáp cho biết: "Da liễu và Bỏng không chỉ điều trị chuyên sâu mà còn kết nối với nhiều chuyên khoa khác như hồi sức, nội tiết, truyền nhiễm, phục hồi chức năng và dinh dưỡng… giúp người bệnh được chăm sóc toàn diện, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị".
Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2025, Khoa Da liễu và Bỏng đã thực hiện hơn 3.600 lượt hội chẩn nội trú và gần 5.700 lượt khám ngoại trú từ các chuyên khoa khác. Mô hình phối hợp này giúp phát hiện sớm biến chứng, xử trí kịp thời và nâng cao chất lượng chăm sóc. Đây được xem là "mắt xích" quan trọng trong chuỗi điều trị – phục hồi – tái tạo, khẳng định bản sắc của một mô hình đa chuyên khoa hiện đại.

PGS.TS. Vũ Văn Giáp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trình bày báo cáo tại hội nghị
Hội nghị năm nay gồm 2 phiên toàn thể và 10 phiên chuyên đề, quy tụ hàng chục báo cáo khoa học chất lượng, phản ánh chiều sâu và tính tích hợp của y học hiện đại.
Nhiều nội dung nổi bật được trình bày như: chính sách y tế và bảo hiểm y tế trong quản lý bệnh mạn tính Da liễu – Bỏng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sinh học phân tử và trichoscopy trong chẩn đoán chính xác bệnh da; điều trị sinh học vảy nến và viêm da cơ địa, quản lý ngứa mạn tính, nhiễm khuẩn da mô mềm kháng thuốc; hay các kỹ thuật thẩm mỹ công nghệ cao như laser, Pico Second, quang động học và tiêm chất làm đầy trong điều trị sẹo, rối loạn sắc tố và lão hóa da.
Đặc biệt, các chuyên gia cũng cập nhật tiến bộ mới nhất trong điều trị ung thư da bằng liệu pháp miễn dịch, điều trị đích, phẫu thuật tái tạo và tế bào mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh ung thư hắc tố giai đoạn muộn.

Đại biểu tham dự hội nghị Khoa học chuyên ngành Da liễu và Bỏng Bệnh viện Bạch Mai lần thứ II
Phát biểu tại hội nghị, TS. Nguyễn Văn Quân – Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Bạch Mai nói chung, và Khoa Da liễu và Bỏng nói riêng, trong việc phát triển mô hình y học đa chuyên khoa tiên tiến.
"Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước, luôn tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật. Khoa Da liễu và Bỏng là một đơn vị trẻ nhưng rất năng động, thể hiện tinh thần đổi mới, tiên phong và hội nhập, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sống người bệnh"- ông Quân nhấn mạnh.
Đại diện Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục phát huy thế mạnh đa chuyên khoa, mở rộng hợp tác chuyên ngành Da liễu – Bỏng với các trung tâm đầu ngành, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các công nghệ mới như tế bào gốc, vật liệu sinh học, laser và trí tuệ nhân tạo trong điều trị và y học tái tạo.
Với định hướng phát triển thành trung tâm chuyên sâu hàng đầu cả nước, Khoa Da liễu và Bỏng Bệnh viện Bạch Mai đang tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, không ngừng đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Hội nghị lần này không chỉ tổng kết những kết quả nổi bật trong năm mà còn mở ra tầm nhìn chiến lược dài hạn, góp phần nâng tầm y học Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ và y học chính xác.