Bệnh viện dã chiến 1.000 giường điều trị virus corona tại Vũ Hán chính thức tiếp nhận bệnh nhân

Nhu Thụy
03/02/2020 - 17:45
Bệnh viện dã chiến 1.000 giường điều trị virus corona tại Vũ Hán chính thức tiếp nhận bệnh nhân
Bệnh viện dã chiến 1.000 giường Hỏa Thần Sơn được xây dựng thần tốc trong vòng 10 ngày tại Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đã chính thức mở cửa tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona từ ngày 3/2.
Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn

Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn

Theo truyền thông quốc gia Trung Quốc, những bệnh nhân đầu tiên đã tới bệnh viện Hỏa Thần Sơn vào 10h ngày 3/2. Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được xây dựng thần tốc trong 10 ngày ở thành phố Vũ Hán với diện tích 34.000m2, có khả năng tiếp nhận và điều trị nội trú cùng lúc 1.000 bệnh nhân. Cơ sở mới được kỳ vọng giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện hiện nay ở Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân bị coi là tâm điểm của dịch bệnh.

Hàng trăm công nhân và các phương tiện vận chuyển vật liệu, thiết bị được huy động làm việc ngày đêm. Các kỹ sư, công nhân làm việc thâu đêm để đảm bảo tiến độ. Các kết cấu module được chế tạo sẵn tại nhà máy đã được chuyển tới và khẩn trương lắp ghép giúp công việc xây dựng tiến triển nhanh chóng. Mặc dù xây dựng trong thời gian gấp rút, các chuyên gia cho biết chất lượng công trình đảm bảo tuyệt đối để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.

Phòng chăm sóc đặc biệt

Phòng chăm sóc đặc biệt

Thiết kế của bệnh viện dã chiến này dựa trên thiết kế của một bệnh viện ở Bắc Kinh được xây dựng năm 2003 để phòng ngừa dịch SARS. Giống như bệnh viện ở Bắc Kinh, cơ sở y tế ở Vũ Hán cũng được hình thành từ các cấu trúc đúc sẵn.

Việc xây bệnh viện mới là vô cùng quan trọng trong nỗ lực khống chế dịch bệnh. Bệnh viện được trang bị đầy đủ thiết bị y tế và hệ thống thông khí hiện đại để đảm bảo quá trình điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân. Bệnh viện sẽ có phòng chăm sóc đặc biệt, phòng y khoa chung, cũng như các phòng điều trị bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng, kiểm soát lây nhiễm, phòng chiếu chụp… Bệnh viện sẽ sử dụng robot y tế trong giao thuốc và vận chuyển các mẫu xét nghiệm.

Giường bệnh

Giường bệnh

Mỗi phòng bệnh được thiết kế khép kín và riêng biệt để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân. Mỗi phòng được bố trí 2 giường bệnh cùng hệ thống cung cấp oxy để phục vụ cho quá trình điều trị bệnh. Do đặc tính của căn bệnh là truyền nhiễm nên các tiêu chuẩn xây dựng được nâng cao hơn thường lệ. Tất cả nước thải từ bệnh viện sẽ được khử trùng để đảm bảo không có nguồn phát tán ra bên ngoài. Thời gian xử lý nước thải y tế thông thường là 90 phút, nhưng tại các bệnh viện dã chiến này sẽ phải mất tới 5 tiếng.

Tòa nhà bệnh viện có hệ thống thông gió chuyên dụng và các tủ 2 mặt kết nối với các phòng bệnh với hành lang và cho phép nhân viên bệnh viện giao đồ mà không cần đi vào phòng.

Ông Trương Sỹ Binh - người đứng đầu bệnh viện Hỏa Thần Sơn nói: "Kể từ khi bệnh viện được bàn giao, chúng tôi đã bận rộn với việc chuẩn bị đón tiếp khi bệnh nhân. Chúng tôi tự tin với nguồn chuyên gia và tài nguyên của mình sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh". Ngoài việc hỗ trợ và hướng dẫn phát hiện virus trong bệnh viện, các chuyên gia cung cấp hướng dẫn bảo vệ sinh học và xác minh lâm sàng các kết quả hiện có. Từ đó sẽ đi đến tuyến đầu để tối ưu hóa quy trình bằng cách cải thiện tốc độ phát hiện và sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm một cách nhanh chóng.

Kiểm tra hệ thống hội chẩn từ xa tại Bệnh viện Hỏa Thần Sơn

Kiểm tra hệ thống hội chẩn từ xa tại Bệnh viện Hỏa Thần Sơn

Thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến này là 1.400 cán bộ, y sĩ, bác sĩ quân sự của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) phối hợp với lực lượng y tế Vũ Hán. Đa phần y, bác sĩ được chọn đều đã có kinh nghiệm chống đại dịch SARS năm 2003 hay dịch Ebola năm 2014. Đây cũng là hoạt động cứu trợ y tế quy mô lớn nhất của PLA kể từ vụ động đất tại Tứ Xuyên năm 2008.

Trong khi đó, bệnh viện Lôi Thần Sơn được xây dựng trên diện tích 60.000m2, trong đó 51.000m2 là khu vực điều trị 1.600 bệnh nhân trong điều kiện cách ly cần thiết. Còn 9.000 m2 được sử dụng làm nơi ở cho các nhân viên y tế.

Nguồn: AP, news.cn
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm