Bệnh nhân thứ hai nhiễm virus corona được chữa khỏi và xuất viện

Linh Trần
03/02/2020 - 13:30
Bệnh nhân thứ hai nhiễm virus corona được chữa khỏi và xuất viện
Nữ bệnh nhân N.T.T. (29 tuổi, quê huyện Yên Định, Thanh Hóa) dương tính với virus corona được xác định đã âm tính trở lại sau 10 ngày điều trị tích cực. Đây là trường hợp thứ hai tại Việt Nam bị nhiễm virus corona được chữa khỏi.

Ngày 3/2, bác sĩ Hoàng Hữu Tường, Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau 10 ngày điều trị, BV đã chữa khỏi cho nữ bệnh nhân đã nhiễm virus corona.

Theo hồ sơ bệnh án, nữ bệnh nhân N.T.T. (29 tuổi, quê huyện Yên Định, Thanh Hóa) nhập viện ngày 24/1 trong tình trạng sốt cao, ho tự điều trị không khỏi. Qua khai thác tiền sử, được biết bệnh nhân là công nhân Công ty Nihonplas. Cách đây 2 tháng, bệnh nhân cùng với 8 công nhân được Công ty cử TP. Vũ Hán (Trung Quốc) tập huấn đi đào tạo cách đây khoảng 2 tháng.

Ngày 17/1, bệnh nhân về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài. Sau đó được công ty đón bằng xe công ty di chuyển về trụ sở tại xã Thiện Kế (huyện Bình Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc). Ngày 23/1 bệnh nhân bắt xe ra bến xe Giáp Bát, di chuyển bằng xe khách về xã Định Hòa (huyện Yên Định, Thanh Hóa) và tối cùng ngày có biểu hiện viêm long hô hấp, sốt nhẹ, ho đã tự điều trị nhưng không đỡ.

Thanh Hóa điều trị thành công cho nữ bệnh nhân nhiễm virus corona - Ảnh 1.

BV Đa khoa Thanh Hóa chúc mừng nữ bệnh nhân đã khỏi bệnh

Chiều ngày 24/1, bệnh nhân được chuyển xuống Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và ngay lập tức được cách ly, theo dõi đặc biệt do nghi ngờ nhiễm virus corona. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính với virus corona.

Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Sau 2 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus corona, sáng nay BV đã cho bệnh nhân xuất viện.

Như vậy, bệnh nhân N.T.T. là trường hợp thứ hai bị nhiễm virus corona đã được điều trị thành công. Trước đó, BV Chợ Rẫy (TP. HCM) đã điều trị thành công cho một người Trung Quốc bị nhiêm virus corona.

Liên quan đến căn bệnh này, sáng nay Bộ Y tế xác nhận, một nữ bệnh nhân quê ở Vĩnh Phúc đã bị nhiễm virus corona. Nữ bệnh nhân này là 1 trong 8 nhân viên Công ty Nihonplas cùng đi tập huấn tại Vũ Hán với bệnh nhân N.T.T. Như vậy, trong tổng số 8 công nhân của Công ty Nihonplas đi tập huấn, đã có 4 người mắc bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm