Tags:

tỉnh vĩnh phúc

Vĩnh Phúc: Tôn vinh phụ nữ khởi nghiệp và duyên dáng áo dài

Vĩnh Phúc: Tôn vinh phụ nữ khởi nghiệp và duyên dáng áo dài

Ngày Phụ nữ khởi nghiệp “Phát huy tài nguyên bản địa” và Trao giải cuộc thi ảnh đẹp “Duyên dáng áo dài, một thoáng quê hương” năm 2023 là hoạt động chào mừng 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023) của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc vinh dự nhận giải Đặc biệt vòng chung kết cấp vùng miền Bắc cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2023

Vĩnh Phúc vinh dự nhận giải Đặc biệt vòng chung kết cấp vùng miền Bắc cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2023

Giải đặc biệt của Cuộc thi cấp Vùng miền Bắc được trao cho chị Hoàng Thị Thùy Linh (đại diện Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc) với Dự án Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và phát triển sữa gạo lứt hữu cơ.

Về Bình Xuyên thăm làng gốm hơn 300 năm tuổi

Về Bình Xuyên thăm làng gốm hơn 300 năm tuổi

Làng gốm Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn còn giữ lại nét đẹp đơn sơ, giản dị của những làng nghề truyền thống.

Vĩnh Phúc: Nhiều chính sách khơi dậy tiềm năng của phụ nữ trong thời 4.0

Vĩnh Phúc: Nhiều chính sách khơi dậy tiềm năng của phụ nữ trong thời 4.0

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Vĩnh Phúc, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trong việc xây dựng các chính sách để khơi dậy tiềm năng, nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của cán bộ Hội phụ nữ các cấp trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Vĩnh Phúc hoàn tất việc thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp

Vĩnh Phúc hoàn tất việc thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp

Tính đến nay, cấp tỉnh và 9/9 Hội LHPN huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập xong Ủy ban kiểm tra Hội LHPN.

Tạo cơ hội cho người nghèo, người dân tộc thiểu số ổn định sản xuất, tăng thu nhập

Tạo cơ hội cho người nghèo, người dân tộc thiểu số ổn định sản xuất, tăng thu nhập

Đây là một trong những mục tiêu tỉnh Vĩnh Phúc đặt ra để thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu” gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân

Mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu” gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân

Đề án thí điểm xây dựng mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu” được tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện từ năm 2023 với kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2022

Sáng ngày 2/12/2022, Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2022.

Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu 100% trẻ mồ côi khó khăn có “Mẹ đỡ đầu”

Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu 100% trẻ mồ côi khó khăn có “Mẹ đỡ đầu”

Tại hội nghị phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương” năm 2022 của tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương mong muốn Hội LHPN tỉnh lan tỏa chương trình mạnh mẽ hơn nữa để nhà nhà, người người đều biết đến và cùng chia sẻ các giá trị nhân văn tốt đẹp của Chương trình.

Vĩnh Phúc khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV theo hình thức trực tuyến

Vĩnh Phúc khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV theo hình thức trực tuyến

Sáng ngày 25/11/2021, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026, chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của 240 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc, đại diện cho 250.900 hội viên, phụ nữ trong tỉnh.