Tạo điều kiện để phụ nữ Vĩnh Phúc nâng cao kiến thức, bản lĩnh, vững vàng trong cuộc sống

PV
20/10/2024 - 09:05
Tạo điều kiện để phụ nữ Vĩnh Phúc nâng cao kiến thức, bản lĩnh, vững vàng trong cuộc sống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng cán bộ nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

“Chúng ta cần suy nghĩ và hành động như thế nào để giúp đỡ nhiều chị em vượt qua những rào cản văn hoá, định kiến giới, có điều kiện, cơ hội vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, bình đẳng, hạnh phúc”, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông chia sẻ tại Hội nghị gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức gặp mặt 47 cán bộ nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai công tác cán bộ về mọi mặt, đặc biệt là công tác cán bộ nữ. Tỉnh đã ban hành các quy định về công tác quy hoạch cán bộ, trong đó quy định cụ thể về cơ cấu, tỷ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp là cán bộ nữ; quan tâm tạo nguồn và luân chuyển cán bộ nữ; ban hành nghị quyết tạo điều kiện cho cán bộ nữ trong công tác và học tập để nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; quan tâm phát triển đảng viên nữ…

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông cho biết: Tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý của tỉnh qua những nhiệm kỳ gần đây đã có sự chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng. Số lượng nữ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh tăng ở cả 3 cấp so với cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020: cấp tỉnh tăng 4,1%; cấp huyện, thành phố tăng 3%; cấp xã tăng 6,07%.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng ghi nhận những nỗ lực của phụ nữ trong tỉnh. Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhiều chị em có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành khen thưởng.

Báo cáo về các hoạt động của các cấp Hội phụ nữ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Nhung cho biết: "Năm 2024 và năm 2025 tới đây là thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc khẩn trương hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp. 

Tạo điều kiện để phụ nữ Vĩnh Phúc nâng cao kiến thức, bản lĩnh, vững vàng trong cuộc sống - Ảnh 2.
Tạo điều kiện để phụ nữ Vĩnh Phúc nâng cao kiến thức, bản lĩnh, vững vàng trong cuộc sống - Ảnh 3.
Tạo điều kiện để phụ nữ Vĩnh Phúc nâng cao kiến thức, bản lĩnh, vững vàng trong cuộc sống - Ảnh 4.

Các đại biểu chia sẻ tại Hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, hiện nay, Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình hoạt động cụ thể tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện với nhiều cách thức sáng tạo, linh hoạt. Tiêu biểu Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã có 270 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn được kết nối hỗ trợ, đỡ đầu; giúp 2.200 hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình hội viên phụ nữ khó khăn; hỗ trợ; dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hàng nghìn phụ nữ khởi nghiệp… Hiện nay Hội  LHPN tỉnh đang tiến hành thành lập chi hội nữ trí thức của tỉnh và nghiên cứu, đề xuất đề án hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho các nhóm phụ nữ đặc thù của tỉnh".

Phát huy tài năng, trí tuệ, lòng nhân ái và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Vĩnh Phúc 

"Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta còn nhiều việc phải làm để mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân, để phụ nữ có cơ hội, điều kiện đóng góp nhiều hơn cho xã hội, cho tỉnh. Chúng ta còn băn khoăn, trăn trở trong thực tế nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; nhiều phụ nữ đang lao động trong các lĩnh vực nặng nhọc, không an toàn cần được quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để nâng cao kiến thức, bản lĩnh vững vàng trong cuộc sống; vẫn còn phụ nữ bị bạo hành, xâm hại, phân biệt đối xử… Chúng ta suy nghĩ và hành động như thế nào để giúp đỡ nhiều chị em vượt qua những rào cản văn hoá, định kiến giới, có điều kiện, cơ hội vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, bình đẳng, hạnh phúc", ông Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Để phát huy tài năng, trí tuệ, lòng nhân ái và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Vĩnh Phúc trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững; khắc phục dần những bất cập liên quan đến công tác nữ và bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện Thông tri số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tập trung công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ làm lãnh đạo, quản lý các cấp; quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu.

Song song đó, các cấp hội phụ nữ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được thời gian qua, tăng cường tính chủ động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm