Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2022

PV
02/12/2022 - 14:48
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2022

Đại biểu chia sẻ ý kiến tại Hội nghị

Sáng ngày 2/12/2022, Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2022.

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, phụ nữ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, là dịp để cấp ủy, chính quyền được trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, phụ nữ về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cơ chế, chính sách của tỉnh và những vấn đề còn khó khăn, những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở; những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2022 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (thứ hai từ trái sang); ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (bên trái) và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành thông tin tới cán bộ, hội viên phụ nữ về tình hình chính trị, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2022 - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành chủ trì hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và giải đáp những câu hỏi của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh về các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, xây dựng Đảng, giáo dục; lao động việc làm; phát triển kinh tế và nông nghiệp nông thôn; môi trường; giải phóng mặt bằng; lĩnh vực gia đình…

Trong đó, các cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc tập trung vào các nội dung cụ thể như: giải pháp để tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ; cơ chế, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi và dư thừa sau sắp xếp; giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho phụ nữ tuổi trung niên từ 40 đến 60 tuổi, gia đình bị thu hồi đất, không có trình độ, chưa qua đào tạo nghề, khó xin vào làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp.

Hội nghị có sự tham gia của gần 300 cán bộ, hội viên, phụ nữ, doanh nghiệp nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh đại diện cho trên 286 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đại biểu cũng quan tâm đến công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho hội viên phụ nữ; có chính sách ưu đãi, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và đầu tư máy móc để cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp cho nhân dân cũng như hội viên phụ nữ làm nông nghiệp; các hoạt động hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý; giải pháp hỗ trợ các sản phẩm của phụ nữ đạt tiêu chuẩn OCOP; tăng cường hỗ trợ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải; các giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng, chống hành vi bạo lực, bạo hành và xâm hại phụ nữ, trẻ em...

Ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, phụ nữ được lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp thu, trao đổi. Đồng thời, nắm bắt, tổng hợp những vấn đề mới, chưa phù hợp để có cơ sở thực tiễn chỉ đạo, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế, hướng đến mục tiêu chăm lo, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm