Phát huy vai trò của nhóm Đồng nghiên cứu trong hoạt động đối thoại giữa chính quyền địa phương và người dân

CTV
28/10/2022 - 14:10
Phát huy vai trò của nhóm Đồng nghiên cứu trong hoạt động đối thoại giữa chính quyền địa phương và người dân

Toàn cảnh hội nghị

Sáng 27/10, trong khuôn khổ hợp tác thực hiện Dự án Phát triển nội lực cho những khởi đầu mới giữa Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn và Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam đã diễn ra Hội nghị "Đối thoại và hợp tác 3 bên về các vấn đề môi trường, thay đổi sinh kế truyền thống do hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế tại địa phương và đề xuất các giải pháp giảm thiểu, thích ứng" tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Dự hội nghị có bà Lê Kim Dung - Giám đốc Quốc gia tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam; bà Hà Thị Liễu - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn; ông Hoàng Văn Tuệ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc  và các nhóm Đồng nghiên cứu, cùng đại diện người dân tại các thôn trong xã.

Tại buổi đối thoại, Nhóm Đồng nghiên cứu cùng người dân trong xã đã phản ánh những vấn đề nổi cộm gây bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống cũng như sản xuất của người dân, trong đó có vấn đề về môi trường và xử lý rác thải.

Qua đối thoại, các bên cũng đã trao đổi và đưa ra một số giải pháp cùng thực hiện trong thời gian tới: Thứ nhất, tuyên truyền, thay đổi nhật thức của cộng đồng về rác thải sản xuất và rác thải sinh hoạt, trong đó chỉ rõ trách nhiệm của Nhà máy Thủy điện Tà Làng; Chính quyền địa phương; Trách nhiệm của người dân tại 4 thôn: Tẩn Lượt, Nà Bjoóc, Nà Thẩu, Cốc Coọng thuộc xã Đồng Phúc. Thứ hai, vấn đề xử lý rác thải với các điểm chắn rác bằng các tấm lưới sắt tại các điểm tập trung nhiều rác, đồng thời tiến hành nạo vét kênh mương để dẫn nước về các thôn phục vụ cho sản xuất, tưới tiêu, đồng thời tiến hành xây dựng các lò đốt rác giúp cho người dân có thói quen xử lý rác thải đúng cách. Thứ ba, tạo nguồn bổ sung nước sản xuất với việc đầu tư xây đê đập đầu nguồn và hệ thống kênh mương kiên cố.

Với nội dung đối thoại thẳng thắn trên tinh thần cùng xây dựng hợp tác và phát triển, đặc biệt là với sự tham gia, vào cuộc của các hội viên, phụ nữ trong nhóm Đồng nghiên cứu đã giúp cho người dân phát huy được vai trò, vị thế của mình với chính quyền địa phương trước những vấn đề nổi cộm trong đời sống, xã hội, góp phần xây dựng làng quê ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển mạnh giàu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm