Đến thăm các dự án tại tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ, nơi đang được hưởng lợi từ nguồn tài trợ của Australia, Đại sứ Australia tại Việt Nam - ngài Andrew Goledzinowski khẳng định khu vực Tây Bắc vẫn là trọng tâm trong quan hệ đối tác song phương rộng lớn hơn giữa Australia và Việt Nam
Trong năm 2022, các cấp Hội phụ nữ đã có những hoạt động giúp phụ nữ và các hộ vay vốn sử dụng vốn vay hiệu quả thông qua các chương trình tập huấn, hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn vốn và tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho các thành viên vay vốn từ NHCSXH.
Bác sĩ Lê Hữu Nghị, Phó Giám đốc Bệnh viện Xây Dựng, cho biết, nếu các quốc gia "lơ là" kiểm soát dịch thì nguy cơ đột biến virus mới sẽ hình thành. Từ đó, tạo sự kết hợp các chủng virus Covid-19 hoặc sẽ sản sinh một chủng virus hoàn toàn khác.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Bí thư bày tỏ sự tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023.
Với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong những năm qua, bộ mặt nông thôn của xã Nghiên Loan ngày càng đổi mới, đời sống người dân được nâng cao.
Để hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế các cấp Hội Phụ nữ huyện Bắc Yên đã có nhiều hoạt động thiết thực. Nhờ đó, nhiều hội viên đã thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
Cây ăn quả ôn đới hợp với khí hậu, thổ nhưỡng huyện vùng cao Si Ma Cai. Nhờ đó, người dân có thu nhập ổn định, đời sống được nâng cao.
Bằng nhiều cách khác nhau Hội LHPN các cấp và hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số đã có các hoạt động khôi phục, bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và tận dụng, phát huy giá trị của văn hóa bản địa để phát triển.
Những nữ già làng, trưởng thôn, người uy tín… ở Gia Lai đã và đang góp nhiều công sức trong việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới, được bà con tôn kính, tín nhiệm.
Chương trình Livestream hướng dẫn kỹ năng cho hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số thuộc Dự án 8 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chương trình này sẽ cung cấp các kiến thức, kỹ năng để chị em có thể lập hồ sơ vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình từ những sản phẩm, dịch vụ là thế mạnh của địa phương.