Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Quản lý và phát triển chợ đêm ở Phú Quốc: Tiểu thương mong gì?

Bài, ảnh: Hoàng Tuấn
Quản lý và phát triển chợ đêm ở Phú Quốc: Tiểu thương mong gì?

Tiểu thương và doanh nghiệp mong muốn chính quyền địa phương xem xét, tìm cơ chế phù hợp để phát triển kinh tế đêm tại khu vực trung tâm Phú Quốc

Sự bùng nổ của các mô hình chợ đêm và phố đi bộ đang khẳng định vai trò là “xương sống” của nền kinh tế đêm tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang). Bức tranh hoạt động thực tế đang có những bước chuyển dịch rõ nét nhưng cũng nảy sinh nhiều thách thức mà tiểu thương, doanh nghiệp mong muốn được tháo gỡ để phát triển.

Hiện nay, trên địa bàn Phú Quốc có 5 mô hình chợ đêm, phố đi bộ hoạt động, phân bố khắp cả đảo, là điểm sáng để thu hút khách du lịch và phát triển kinh tế đêm tại địa phương. Trong khi các tổ hợp thương mại, giải trí tại Bắc đảo và Nam đảo như Grand World, Sunset Town, Vui Fest Bazaar đang từng bước hình thành những điểm đến sôi động, thì việc phát triển các mô hình chợ đêm, phố đi bộ tại khu vực trung tâm Phú Quốc vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, môi trường và điều kiện tổ chức hoạt động.

Quản lý và phát triển chợ đêm ở Phú Quốc: Tiểu thương mong gì?- Ảnh 1.

Chợ đêm Phú Quốc sẽ chấm dứt hoạt động vào cuối năm 2026

Thực tế cho thấy, nhu cầu phát triển kinh tế ban đêm tại Phú Quốc là rất lớn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và tiểu thương vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận mặt bằng kinh doanh phù hợp, hoàn thiện thủ tục pháp lý và duy trì hoạt động ổn định, lâu dài.

Đáng chú ý, trước thông tin chợ đêm Bạch Đằng dự kiến chấm dứt hoạt động vào cuối năm 2026, nhiều tiểu thương lo lắng về nguy cơ mất địa điểm kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và sinh kế của gia đình. Trong khi đó, việc hình thành các địa điểm kinh doanh thay thế không thể thực hiện trong thời gian ngắn nếu thiếu quy hoạch phù hợp và cơ chế phối hợp, hướng dẫn rõ ràng giữa các cơ quan chức năng.

Quản lý và phát triển chợ đêm ở Phú Quốc: Tiểu thương mong gì?- Ảnh 2.

Chợ đêm Phú Quốc một trong những nơi thu hút khách du lịch đến tham quan, mua sắm, góp phần phát triển kinh tế đêm

Chia sẻ với phóng viên, một tiểu thương tại chợ đêm Phú Quốc cho biết, các tiểu thương đang rất lo lắng vì đến hết năm 2026 phải bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp để trả lại cho nhà nước theo hợp đồng. Ở khu vực trung tâm sẽ không còn chợ đêm hoạt động, trong khi ở Bắc đảo và Nam đảo thì các mô hình chợ đêm và phố đi bộ vẫn hoạt động. Với chi phí đắt đỏ về mặt bằng và giá các dịch vụ thì tiểu thương khó chen chân vào đó để buôn bán. Tại khu vực trung tâm sẽ không còn là điểm thu hút khách du lịch.

"Các tiểu thương chúng tôi rất mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện để khu vực trung tâm có một chợ đêm hoặc phố đi bộ để người dân và du khách có nơi để tham quan, mua sắm. Tiểu thương chúng tôi cũng có nơi để buôn bán, góp phần phát triển kinh tế đêm, phục vụ du khách", một tiểu thương nói.

Quản lý và phát triển chợ đêm ở Phú Quốc: Tiểu thương mong gì?- Ảnh 3.

Một cửa hàng tại chợ đêm bày bán nhiều hải sản tươi sống, phục vụ du khách

Điều khiến cộng đồng doanh nghiệp và tiểu thương trăn trở không chỉ là những khó khăn trước mắt, mà còn là sự thiếu đồng bộ giữa chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế đêm với các điều kiện và cơ chế triển khai trên thực tế.

Trong khi đó, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển kinh tế đêm, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị phục vụ APEC 2027. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiệu quả kinh tế thực chất, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và tiểu thương.

Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chức năng sớm rà soát, hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, xây dựng và điều kiện hoạt động; xác định rõ nội dung cần khắc phục, trách nhiệm giải quyết và thời hạn thực hiện theo quy định pháp luật.

Việc tháo gỡ đúng quy định không chỉ góp phần bảo vệ sinh kế của tiểu thương, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư mà còn tạo thêm sản phẩm du lịch, việc làm và sức hút cho khu vực trung tâm Phú Quốc.

Trước thực tế trên, chính quyền đặc khu Phú Quốc cần sớm rà soát tổng thể các khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế đêm, phân loại những mô hình đang hoạt động, những dự án cần hoàn thiện thủ tục và những địa điểm có khả năng tiếp nhận tiểu thương khi các chợ hiện hữu phải di dời hoặc chấm dứt hoạt động.

Đối với những công trình, dự án còn tồn tại vướng mắc, cần có hướng dẫn cụ thể về nội dung phải khắc phục, cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết và lộ trình thực hiện phù hợp với quy định pháp luật. Những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện cần được xem xét, giải quyết kịp thời, tránh kéo dài thủ tục làm lãng phí nguồn lực đầu tư và bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch.

Doanh nghiệp cần một hành lang pháp lý rõ ràng để yên tâm đầu tư; tiểu thương cần địa điểm kinh doanh ổn định để duy trì sinh kế; còn du khách cần những không gian mua sắm, ẩm thực, văn hóa và giải trí hấp dẫn, an toàn, có bản sắc.

Phát triển kinh tế đêm không đơn thuần là kéo dài thời gian kinh doanh, mà còn là giải pháp tăng chi tiêu của du khách, tạo việc làm, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng du lịch và gia tăng sức cạnh tranh của Phú Quốc.

Trong bối cảnh cơ hội phát triển đang đến gần, điều cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên đảo ngọc mong đợi là sự chuyển biến thực chất từ chủ trương sang hành động, với cơ chế quản lý vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật, vừa tạo điều kiện cho những nguồn lực đầu tư hợp pháp được phát huy hiệu quả.

Nếu những điểm nghẽn không sớm được tháo gỡ, Phú Quốc có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội phát triển kinh tế đêm, trong khi nhu cầu của du khách, doanh nghiệp và người dân vẫn không ngừng gia tăng.

Ý kiến của bạn
Bình luận