Tập huấn vận hành Tổ truyền thông cộng đồng và tổ chức đối thoại chính sách

Nguyễn Huyền - Ban tuyên giáo
09/11/2022 - 21:14
Tập huấn vận hành Tổ truyền thông cộng đồng và tổ chức đối thoại chính sách

Lớp tập huấn "Giảng viên nguồn về thành lập, vận hành Tổ truyền thông cộng đồng và hướng dẫn tổ chức đối thoại chính sách"

Ngày 8/11, lớp tập huấn "Giảng viên nguồn về thành lập, vận hành Tổ truyền thông cộng đồng và hướng dẫn tổ chức đối thoại chính sách" cho 18 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Dung nhấn mạnh: Đây là một trong ba lớp tập huấn được tổ chức tại 3 miền nhằm góp phần thực hiện một trong những mục tiêu đầu ra vào năm 2025 của Dự án 8 - Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em là thành lập và duy trì hoạt động của 9.000 Tổ truyền thông cộng đồng, tổ chức được 4.400 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức hoạt động tập huấn với mong muốn giúp cán bộ Hội các tỉnh/thành nắm rõ hơn nội dung này, từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện tại địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Dự án 8.

Tập huấn vận hành Tổ truyền thông cộng đồng và tổ chức đối thoại chính sách - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng Ban Tuyên giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam tập huấn về Tổ truyền thông cộng đồng

Tham gia chương trình tập huấn trong 04 ngày, các học viên được trang bị các kiến thức liên quan đến các nội dung sau:

- Tổng quan về mô hình tổ truyền thông cộng đồng; Một số nội dung cơ bản về giới và bình đẳng giới; Truyền thông nhóm nhỏ; Truyền thông qua thăm hộ gia đình; Kỹ năng lập kế hoạch truyền thông; Kỹ năng viết tin, bài; Kỹ năng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng ở cấp xã.

- Công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách; Công tác giải quyết đơn thư, lên tiếng bảo vệ phụ nữ và trẻ em; Cách thức giải quyết các vụ việc xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; Công tác phản biện xã hội trong xây dựng các Dự thảo văn bản pháp luật; Kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng các Dự thảo văn bản pháp luật.

Tập huấn vận hành Tổ truyền thông cộng đồng và tổ chức đối thoại chính sách - Ảnh 2.

Các học viên trao đổi, thảo luận tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn là tiền đề giúp các học viên tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện kiến thức và kỹ năng trở thành những giảng viên nòng cốt triển khai hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ Hội ở các cấp tại địa phương trong việc thành lập và vận hành tổ truyền thông cộng đồng.

Cũng tại lớp tập huấn, ý kiến góp ý của các học viên sẽ được TƯ Hội tiếp thu để hoàn thiện tài liệu tập huấn về kỹ năng thành lập, vận hành Tổ truyền thông cộng đồng tại 51 tỉnh, thành trong vùng thực hiện Dự án vào thời gian tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm