TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn thành lập tổ truyền thông cộng đồng tại miền Bắc

Thu Hà
02/11/2022 - 21:01
TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn thành lập tổ truyền thông cộng đồng tại miền Bắc
Mục tiêu mong muốn đạt được khi Hội LHPN Việt Nam triển khai Dự án 8 là thành lập và duy trì hoạt động của 9.000 Tổ truyền thông cộng đồng, tổ chức được 4.400 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản tại các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Để triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông của Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" năm 2022, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn giảng viên nguồn về thành lập và vận hành tổ truyền thông cộng đồng cho 19 tỉnh Hội LHPN các tỉnh ở khu vực miền Bắc từ ngày 01-04/11 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Tham dự khai mạc lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, một trong những mục tiêu mong muốn đạt được khi Hội LHPN Việt Nam triển khai Dự án 8 là thành lập và duy trì hoạt động của 9.000 Tổ truyền thông cộng đồng, tổ chức được 4.400 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. 

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu khai mạc tập huấn

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu khai mạc tập huấn

Qua đó, Hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết được các vấn đề cho phụ nữ và trẻ em DTTS và miền núi một cách kịp thời như đúng tên gọi của dự án. Vì vậy, TƯ Hội tổ chức các hoạt động tập huấn giúp cán bộ Hội các tỉnh nắm rõ hơn nội dung này, từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện tại địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Dự án 8.

Tại chương trình tập huấn, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng Ban Tuyên giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã giới thiệu tổng quan về mô hình tổ truyền thông cộng đồng; Một số nội dung cơ bản về giới và bình đẳng giới; Các kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động truyền thông; các hình thức hoạt động dành cho tổ truyền thông như truyền thông trên zalo, Facebook và loa phát thanh.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng Ban Tuyên giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam tập huấn về Tổ truyền thông cộng đồng

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng Ban Tuyên giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam tập huấn về Tổ truyền thông cộng đồng

Theo đó, Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Tổ bám sát các hướng dẫn của Hội LHPN các cấp địa phương và tình hình thực tế tại địa bàn, đảm bảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên dựa trên năng lực, sở trường, thế mạnh của từng người. Các hoạt động truyền thông được thực hiện dựa trên phương pháp có sự tham gia và tăng cường khuyến khích sự tham gia của người dân, cộng đồng.

Các hình thức truyền thông được khuyến nghị có thể kể đến như: thảo luận nhóm, đóng vai/sân khấu kết hợp văn hoá/văn nghệ cộng đồng, nói chuyện chuyên đề kết hợp hỏi đáp, tư vấn nhóm nhỏ, tổ chức cuộc thi, hệ thống tin bài- tài liệu được cập nhật trên các dạng thức lưu trữ văn bản truyền thống hoặc ứng dụng công nghệ số trong việc truyền tải thông tin đến bà con.

TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn thành lập tổ truyền thông cộng đồng tại miền Bắc - Ảnh 3.

Cán bộ Hội LHPN các tỉnh thực hành lập kế hoạch xây dựng Tổ truyền thông cộng đồng

TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn thành lập tổ truyền thông cộng đồng tại miền Bắc - Ảnh 4.

Cán bộ Hội LHPN các tỉnh hăng say thảo luận nhóm trong buổi tập huấn

Cùng trong chương trình tập huấn, nhà báo Phí Quốc Thuyên- Phó Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam cũng tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho các cán bộ Hội, góp phần hoàn thiện việc xây dựng mô hình Tổ truyền thông cộng đồng hoạt động.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự hưởng ứng với việc tiếp cận các kỹ năng, kiến thức mới, cán bộ Hội LHPN các tỉnh phía Bắc đã diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Các bài giảng cũng được chuyển hoá linh hoạt dưới dạng thảo luận, hoạt động nhóm, trải nghiệm trực quan để tiếp thu kiến thức hiệu quả, thiết thực.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm