Chỉ trong 2 tuần gần dây, đã tiếp nhận hàng chục trường hợp bị tai biến sau khi tiêm filler, botox,... Trong đó, có bệnh nhân bị mất thị lực hoặc các biến chứng nặng khác.
Khi bệnh nhân đang tiêm filler xóa nhăn thì gặp sự cố gãy kim tiêm, đầu kim cắm sâu vào má. Ngay lập tức, bệnh nhân phải đến BV để cấp cứu, điều trị.
Bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng mất toàn bộ thị lực mắt trái, đau đầu, co giật. Nguyên nhân bởi trước đó bệnh nhân tiêm chất làm đầy (filler) tại spa của người quen.
Đó là lời động viên cũng là lời chúc nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của bà Nguyễn Thủy Tiên, Đồng sáng lập Mạng lưới Ung Thư Vú Việt Nam, dành đến các nữ bệnh nhân ung thư vú.
Bệnh nhân mắc Covid-19 và được điều trị tại nhà. Tuy nhiên, người bệnh đau bụng quanh rốn, quặn từng cơn và được bác sĩ xác định thai ngoài tử cung vỡ. Nhờ sự nỗ lực của bác sĩ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Sau khi uống thuốc tự mua trị đau thần kinh tọa, bệnh nhân có biểu hiện khó thở, choáng váng, da toàn thân đỏ, mạch quay mờ, huyết áp khó đo nên được đưa đến BV cấp cứu.
Nữ bệnh nhân bị sưng đau ngực phải, sốt cao liên tục 40 - 41 độ C, khó thở, đã khám ở 3 cơ sở y tế nhưng không xác định được nguyên nhân. Tại BV, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn ăn mòn cơ thể Whitmore.
Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) lần đầu tiên can thiệp nút mạch thành công điều trị ho ra máu nặng cho bệnh nhân Covid-19 nguy kịch.
Trong số 11 ca mắc Covid-19 ghi nhận tại TP. Phủ Lý ngày 28/9, có một nữ bệnh nhân đã chăm 2 con là F0 đã được gắn mã bệnh ở BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam. Các ca mắc còn lại ghi nhận ở các phường Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Liêm Chính và Lê Hồng Phong.
Nữ sinh tự tiêm chất làm đầy (filler) vào ngực với mục đích làm đẹp. Tuy nhiên, sau tiêm, bệnh nhân có những biểu hiện bất thường phải nhập viện khẩn cấp để điều trị.