Mẹ 2 con nhập viện do biến chứng vì tân trang vùng kín

Linh Trần
22/02/2023 - 13:54
Mẹ 2 con nhập viện do biến chứng vì tân trang vùng kín

Bệnh nhân nhận viện do biến chứng sau tân trang vùng kín (ảnh minh họa)

Sau khi tân trang vùng kín tại spa, nữ bệnh nhân phải nhập viện để thực hiện phẫu thuật do biến chứng. Theo các bác sĩ, bệnh nhân sẽ phải mất 1 tháng mới phục hồi sức khỏe.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, thời gian gần đây, Bệnh viện đã tiếp nhận điều trị một số trường hợp biến chứng sau khi tân trang vùng kín. Hầu hết, các phụ nữ này đều thực hiện làm đẹp tại spa, thẩm mỹ tư nhân.

Mới đây nhất, Bệnh viện tiếp nhận một phụ nữ 35 tuổi (trú tại Hà Nội) bị biến chứng sau khi đi tân trang, thu hẹp âm đạo. Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân đến viện trong tình trạng sưng nề, nhiễm trùng vùng kín.

Bệnh nhân cho biết, trước đó sau khi sinh 2 con bằng phương pháp sinh thường thì âm đạo giãn rộng. Vì thế, bệnh nhân trở nên tự ty hơn. Vì vậy, bệnh nhân đã đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân để thu hẹp âm đạo.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ thăm khám và cho rằng, do bị khâu hẹp quá mức khiến "đối tác" của bệnh nhân gặp khó, không thể quan hệ. Vì vậy, bệnh viện đã làm tiểu phẫu lại vùng đã khâu nối. Dự kiến, phải sau hơn 1 tháng, bệnh nhân mới có thể hồi phục.

Dù vậy, kể cả sau thu gọn vùng kín mà không xảy ra trục trặc này thì cũng không làm tăng thêm khoái cảm cho vợ chồng, bởi thực tế bệnh nhân mới chỉ được khâu bên ngoài mà chưa giải phẫu bên trong, PGS.TS Trần Danh Cường cho biết.

Vùng kín "rộng" sau sinh 2 con, người phụ nữ đi tân trang tại spa nhưng bị biến chứng và cảnh báo của chuyên gia - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tư vấn cho các bạn trẻ

Ngoài trường hợp này, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng đã tiếp nhận, xử lý cho một số trường hợp sau khi cắt bớt môi nhỏ để tạo hình "cô bé" đã bị biến chứng tụ máu, nhập viện điều trị trong tình trạng sưng nề, nhiễm trùng...

Trước đó, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cũng tiếp nhận nữ bệnh nhân bị biến chứng sau khi tân trang vùng kín. Bệnh nhân cũng đã ba lần sinh nở, tự ti vì âm đạo giãn, sợ ảnh hưởng hạnh phúc gia đình nên đến một cơ sở thẩm mỹ để thu hẹp. Nhân viên tại đây tư vấn thủ thuật này đơn giản, ít đau đớn, không để lại sẹo, không ảnh hưởng khả năng sinh sản, an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, sau đó âm đạo bệnh nhân bị thu hẹp quá mức nên không thể quan hệ tình dục. Bác sĩ phẫu thuật đã nong rộng âm đạo cho bệnh nhân. Tuy nhiên, ca mổ rất phức tạp do phải xử trí lỗi sai từ cuộc mổ trước, tạo hình và khâu lại cho đúng cấu trúc giải phẫu. Người bệnh mất hai tháng để hồi phục hoàn toàn.

Cẩn trọng với biến chứng sau tân trang vùng kín

Theo PGS.TS Trần Danh Cường, nhu cầu làm đẹp của chị em là chính đáng, trong đó xu hướng làm đẹp "vùng kín" ngày càng phổ biến.

Thực tế, nhiều phụ nữ cho rằng âm đạo giãn rộng sau sinh nở nên phải phẫu thuật để thu hẹp lại. Tuy nhiên, âm đạo của phụ nữ là một ống cơ mạc, có thể co giãn thay đổi kích thước. Nghiên cứu của thế giới trên phụ nữ chưa mang thai cho thấy chiều dài âm đạo bình thường dao động từ 4cm đến 7,5cm, khi bị kích thích có thể tăng 10,8cm đến 12cm.

"Cảm giác âm đạo bị giãn rộng không phải do kích thước âm đạo thay đổi mà là sự kém đàn hồi của thành âm đạo, giảm chất lượng các lớp cơ. Tình trạng này phổ biến ở phụ nữ mang thai và sinh con, lão hóa, suy giảm nồng độ estrogen, bệnh tật hoặc chấn thương", bác sĩ Cường nói.

Dù vậy, nhiều spa quảng cáo dịch vụ se khít "vùng kín", thu nhỏ âm đạo, với lời khẳng định thủ thuật đơn giản, ít đau đớn. Tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Danh Cường, vùng âm đạo có tầng sinh môn với nhiều dây thần kinh nên đòi hỏi các thủ thuật phải được thực hiện tại cơ sở uy tín.

Theo đó, trước khi phẫu thuật, người bệnh cần phải khám tất cả bệnh lý để điều trị phối hợp. Ví dụ như són tiểu, sa sinh dục, sa bàng quang, sa tử cung, sa âm đạo... Sau thủ thuật, nếu vết thương có dấu hiệu bất thường như đau, sưng, nên đến bệnh viện kiểm tra. Ăn nhiều rau, hoa quả tươi tránh táo bón. Không uống rượu bia, thuốc lá, không dùng các chất kích thích để vết mổ nhanh hồi phục.

Việc lựa chọn những cơ sở spa hay phòng khám quảng cáo "trên trời"' để thực hiện thủ thuật cắt môi "cô bé" hay thu hẹp âm đạo có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm bởi âm đạo là bộ phận có nhiều dây thần kinh khoái cảm và các mạch máu phức tạp.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo chị em nên đến cơ sở làm đẹp uy tín được cấp phép, đến bệnh viện để được làm đẹp đúng, hạn chế biến chứng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm