Tags:

Bệnh viện Phụ sản

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm Bệnh viện Phụ sản Trung ương đêm Giao thừa

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm Bệnh viện Phụ sản Trung ương đêm Giao thừa

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thăm hỏi, động viên các y bác sĩ và chúc mừng các em bé chào đời trong đêm Giao thừa Tết Giáp Thìn 2024 và chúc tất cả các em bé trên cả nước.

Những điều cần lưu ý khi chăm sóc bà bầu trong ngày hè

Những điều cần lưu ý khi chăm sóc bà bầu trong ngày hè

Hiện nay, các tỉnh miền Bắc chuẩn bị bước vào mùa hè. Theo PGS. Vũ Bá Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thông thường bà bầu luôn có sự nhạy cảm hơn người bình thường cả về tâm trạng, thể chất và sức khỏe.

Bé gái 13 tuổi vừa sinh con xong, gia đình đã có ý định bỏ

Bé gái 13 tuổi vừa sinh con xong, gia đình đã có ý định bỏ

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa tiếp nhận và đỡ đẻ thành công cho một thai phụ 13 tuổi. Đáng chú ý, sau khi sinh, gia đình thai phụ này có ý định bỏ lại em bé hoặc đem cho. Sau khi được các bác sĩ động viên, gia đình đã đồng ý đưa 2 mẹ con về.

Mẹ 2 con nhập viện do biến chứng vì tân trang vùng kín

Mẹ 2 con nhập viện do biến chứng vì tân trang vùng kín

Sau khi tân trang vùng kín tại spa, nữ bệnh nhân phải nhập viện để thực hiện phẫu thuật do biến chứng. Theo các bác sĩ, bệnh nhân sẽ phải mất 1 tháng mới phục hồi sức khỏe.

4 lần truyền ối giúp người mẹ giữ được thai 18 tuần

4 lần truyền ối giúp người mẹ giữ được thai 18 tuần

Qua thăm khám và điều trị ở nhiều nơi, tình trạng của chị M.T. không tiến triển, tới đâu chị cũng được khuyên nên đình chỉ thai nghén.

Đi khám vì tưởng có thai, người phụ nữ giật mình khi biết mắc căn bệnh đang trẻ hóa

Đi khám vì tưởng có thai, người phụ nữ giật mình khi biết mắc căn bệnh đang trẻ hóa

Thấy mình bị chậm kinh, người phụ nữ cứ nghĩ đã đậu thai. Nhưng khi đi khám, bác sĩ nói cô không mang thai mà mắc một căn bệnh thường gặp ở phụ nữ trên 35 tuổi.

Phẫu thuật lấy khối u xơ tử cung nặng hơn 4kg

Phẫu thuật lấy khối u xơ tử cung nặng hơn 4kg

Ngày 12/8, Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật lấy khối u tử cung có kích thước lớn, nặng hơn 4kg thành công cho bệnh nhân nữ 50 tuổi.

12 năm, có hơn 1.000 bé ra đời từ thụ tinh trong ống nghiệm tại IVF Cần Thơ

12 năm, có hơn 1.000 bé ra đời từ thụ tinh trong ống nghiệm tại IVF Cần Thơ

Sau 12 năm hoạt động, đã có hơn 1.000 bé ra đời từ thụ tinh trong ống nghiệm tại Khoa Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ (IVF Cần Thơ).

Bệnh viện phụ sản Hà Nội tri ân “chiến sỹ áo trắng” kiên cường chống dịch

Bệnh viện phụ sản Hà Nội tri ân “chiến sỹ áo trắng” kiên cường chống dịch

Ban Tổ chức cuộc thi: “Nhật ký mùa dịch- Khi y bác sỹ là chiến sỹ” vừa trao giải cho 20 cá nhân, tập thể đạt giải tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Cuộc thi nhằm động viên tinh thần, tri ân những “chiến sỹ áo trắng” trong phòng, chống dịch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của thành phố Hà Nội về việc thực hiện "4 tại chỗ".

Những mảnh đời tìm về nơi “bến đợi”

Những mảnh đời tìm về nơi “bến đợi”

Từ năm 2019, ở Hà Nội có một “mái ấm” đặc biệt tại quận Hà Đông (Hà Nội). Đây không phải là nơi dành cho những mảnh đời nghèo khó, mà là “bến đợi” của những cô gái “lỡ đò”, bơ vơ một mình khi sắp đến ngày “vượt cạn”.