Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có 4 người Trung Quốc. Những người này không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh theo quy định.
Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Long và người tình Chi Jin Hua tiếp tục tìm kiếm, tổ chức cho hàng chục “đồng hương” vào sống chui tại các căn hộ chung cư ở Hà Nội.
Trong khoảng thời gian ngắn, khi cả nước căng mình chống dịch, nữ sinh viên sinh năm 1999 đã tổ chức cho nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thuê trọ sống ở Hà Nội.
Trung Quốc đang đối mặt với thực tế: tỷ lệ sinh ở nông thôn đã không thể bù đắp cho tỷ lệ sinh ở các thành phố như trước. Chi phí cho đám cưới, nhà ở và sinh con đang khiến một thế hệ lao động nhập cư ở nông thôn không thể sinh con.
Kiểm tra nhà ông Phương, cảnh sát phát hiện 20 người Trung Quốc đang lưu trú trái phép. Ngay lập tức 20 người này được đưa đi cách ly.
4 người Trung Quốc bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện và đưa đi cách ly khi đang trên đường vào TP HCM.
Bệnh nhân N.V.Q. là phiên dịch viên của Công ty Trung Bắc Á. Ngày 27/4, bệnh nhân đã phiên dịch cho chuyên gia Trung Quốc đã nhiễm Covid-19 trước đó.
Sau khi thỏa thuận với người đàn ông Trung Quốc, Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã thuê 5 căn nhà ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) rồi hướng dẫn cho 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tới ở.
Các lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện và bắt giữ hơn 50 người người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và cư trú trên địa bàn.
Bị can Trần Thị Phương Thảo và Định Thị Huệ đã thuê 3 căn nhà cho 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trong vụ việc này, bị can Thảo hưởng lợi 140 triệu đồng, còn Huệ hưởng lợi 4 triệu đồng.