Kiểu đàn ông xứng đáng để kết giao nhất: Thương vợ con, quan tâm tới gia đình

Diệu Đan
19/05/2023 - 13:53
Kiểu đàn ông xứng đáng để kết giao nhất: Thương vợ con, quan tâm tới gia đình
Một người có đáng tin cậy, có đáng để kết giao hay không, trước tiên, hãy nhìn vào thái độ của anh ta với người nhà.

Cách đây vài năm, tôi cùng sếp ra ngoài ăn cơm với khách hàng. Lúc đó, khách hàng có nói những câu như thế này:

"Đàn ông mà làm việc nhà thì chỉ có hai khả năng.

Thứ nhất là không có bản lĩnh, ngoài việc nhà cửa ra, không nên được việc gì lớn.

Kiểu thứ hai là ở bên ngoài làm gì đó khuất tất, đành về nhà nấu cơm để giảm bớt cảm giác tội lỗi."

Sau khi bữa cơm đó kết thúc, ông chủ dứt khoát nói tôi hủy hợp đồng với người này.

Lúc đó, tôi không hiểu, tại sao phải làm như vậy?

Sếp giải thích nói: "Đàn ông không làm việc nhà, không cho rằng làm việc nhà cũng là một việc đáng tự hào, sẽ chẳng thể thành công trong sự nghiệp." 

Tôi rất đồng ý với một câu nói như này: "Một người có đáng tin cậy, có đáng để kết giao hay không, trước tiên, hãy nhìn vào thái độ của anh ta với người nhà."

Thái độ đối với gia đình của một người cho thấy nhân phẩm thực sự của anh ta.

Người quan tâm tới gia đình, mới là người đáng để kết giao.

01. Người quan tâm tới gia đình, là người có trách nhiệm

Theo một cuộc khảo sát về tiêu chí chọn bạn đời của dân công sở, việc chăm lo cho gia đình là một điểm cộng hiển nhiên.

Vì sao càng ngày người ta càng để ý liệu bạn đời có biết chăm sóc cho gia đình hay không?

Suy cho cùng, những người càng biết quan tâm gia đình, họ càng có trách nhiệm.

Kiểu đàn ông xứng đáng để kết giao nhất: Thương vợ con, quan tâm tới gia đình  - Ảnh 1.

Tác giả người Trung Quốc của cuốn sách đã được chuyển thể thành bộ phim truyền hình "Nhân thế gian", Liang Xiaosheng trong một lần trả lời phỏng vấn đã kể hai câu chuyện.

Một là câu chuyện xảy ra vào năm ông tốt nghiệp đại học Phúc Đán.

Lúc đó, các thầy cô đều động viên ông ở lại trường, nhưng vì cha mẹ tuổi tác đã cao, anh trai lại có bệnh, nhà còn có em trai em gái cần chăm sóc, vì vậy, ông kiên quyết về nhà.

Ông nói, chỉ khi tôi về nhà, gia đình mới có một trụ cột.

Câu chuyện thứ hai xảy ra khi ông tham gia vào hoạt động đi về các vùng nông thôn tại Trung Quốc.

Một ngày nọ, có người hỏi ông có hối hận khi tham gia hoạt động này hay không.

Ông nói: "Dù thế nào tôi cũng vẫn sẽ đi, đi chịu cực khổ một chút kiếm tiền về cho ba mẹ tiêu, chút chuyện này có gì phải hối hận?"

Sau đó, ông hỏi ngược lại đối phương: "Là anh thì anh có làm như vậy không?"

Người đó lắc đầu: "Tuyệt đối không."

Một giảng viên đại học từng nói: "Chuyện lớn quan trọng nhất của một người chính là gánh vác trách nhiệm gia đình."

Người biết quan tâm gia đình, là người có trách nhiệm, luôn khiến người khác yên tâm khi làm việc.

Khi gặp vấn đề, họ sẽ không trốn tránh, cũng sẽ không chối bỏ trách nhiệm.

Người như vậy, xứng đáng để kết giao, để tin tưởng.

02. Người biết quan tâm tới gia đình, dịu dàng lương thiện

Học giả nổi tiếng người Trung Quốc Chu Quang Tiềm từng nói: "Người hoan hỉ nhất trên thế giới không chỉ là người yêu thích vận động nhất, mà còn là người biết trân trọng nhất. Cái gọi là sự trân trọng chính là tìm thấy niềm vui trong cuộc sống."

Người biết quan tâm tới gia đình là người hiểu cuộc sống, những ngày tháng dù có đơn điệu tới mấy, qua tay họ, cũng đều sẽ trở nên có dư có vị.

Nhà văn người Trung Quốc Lâm Ngữ Đường, được mệnh danh là "người đàn ông hiểu cuộc sống nhất" trong lịch sự cận đại Trung Quốc.

Kiểu đàn ông xứng đáng để kết giao nhất: Thương vợ con, quan tâm tới gia đình  - Ảnh 2.

Sau khi kết hôn, ngoài việc viết lách ra, hầu hết thời gian còn lại ông đều dành cho gia đình.

Ông thường xuyên dùng đất sét và nến làm thành đồ chơi tặng các con của mình.

Lúc rảnh rỗi, ông chơi trò thổi bong bóng với các con.

Sau khi trở thành ông ngoại, ông cắt tấm ảnh lúc nhỏ của mình ra, dán vào với bức ảnh của hai đứa cháu, tự hào đặt tên chúng là "ba đứa trẻ".

Lúc vợ ra ngoài đi chợ, "Ba đứa trẻ" trốn trong tủ quần áo đợi bà ngoại về, họ thi xem ai là người cười trước, kết quả, người thua luôn là Lâm Ngữ Đường.

Ông cùng vợ, biến cái gọi là cuộc sống thế tục trở nên sinh động, thú vị hơn.

Người biết quan tâm tới gia đình là những người nhìn thấu được cái gọi là danh lợi ngoài thân, biết cách ôm lấy ngay cả những điều dung dị nhất của cuộc sống.

Sau khi kết hôn, phần lớn thời gian, diễn viên Châu Nhuận Phát đều để dành cho vợ mình.

Cô thích ăn cua, sáng sớm anh đã đi mua cua về hấp cho vợ ăn.

Cô thích hoa, anh thường xuyên mua tặng cô, các ngày kỉ niệm lớn nhỏ, anh chưa từng quên.

Ở một khu chợ nhỏ, người ta thường xuyên trông thấy hai vợ chồng cười nói thảo luận xem rau thịt có tươi hay không.

Với sự thương yêu của chồng, dù kết hôn đã hơn 30 năm, nhưng vợ anh lúc nào trông cũng luôn rất trẻ trung, hạnh phúc.

Tác giả Haruki Murakami từng nói: "Cuộc đời không có cảm giác mong chờ sẽ chỉ là một sa mạc khô cằn".

Cuộc sống vốn tẻ nhạt, nhưng người biết quan tâm tới gia đình lại luôn biết cách mang tới sự ấm áp, chỉ khi ở bên họ, chúng ta mới có thể thoải mái là chính mình.

Kết giao với những người biết cách chăm sóc gia đình là đang đem lại ánh nắng cho cuộc sống và gieo những hạt giống tươi đẹp cho tâm hồn.

Lời kết

Tôi rất đồng ý với một câu nói: "Những người quan tâm tới gia đình, mới là những kho báu đáng quý nhất trên thế giới."

Người đến rồi lại đi, cái gọi là kết giao thường chỉ liên quan đến lợi ích, nhưng những người quan tâm đến gia đình là những người chân thành và thực tế nhất.

Khi mất phương hướng, ta có thể tìm thấy cảm giác mình được thuộc về một nơi nào đó từ họ. Khi bị tổn thương, ta cũng có thể được chữa lành từ nơi gọi là "nhà".

Nguồn: Toutiao
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm