Bệnh viện dã chiến đầu tiên tại TPHCM chính thức hoạt động

Đông Quân
10/02/2020 - 15:41
Bệnh viện dã chiến đầu tiên tại TPHCM chính thức hoạt động
Ngày 10/2, Bệnh viện dã chiến tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TPHCM, chính thức hoạt động nhằm cách ly và điều trị những ca nghi nhiễm virus corona.

Bệnh viện dã chiến nằm trong khuôn viên Trường Quân sự TPHCM (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) có quy mô 300 giường với 6 dãy nhà, được chia làm 2 khu gồm khu cách ly bệnh nhân và khu các y bác sĩ sinh hoạt.

Bệnh viện dã chiến sẽ tiếp nhận những trường hợp có triệu chứng như ho, sốt, người từ vùng dịch corona về… Nhưng người này sẽ được cách ly 14 ngày, mang khẩu trang và được kiểm tra y tế hàng ngày. Đây không chỉ là nơi cách ly mà còn điều trị cho các trường hợp bệnh nặng.

Bệnh viện dã chiến đầu tiên tại TPHCM chính thức hoạt động - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến cơ sở 1 đã chính thức đi vào hoạt động, sớm hơn 1 ngày so với dự kiến.

Hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện dã chiến sẽ do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM chịu trách nhiệm chính, tuân thủ các quy định, quy trình của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh do virus corona.

Các bác sĩ và điều dưỡng tham gia công tác tại bệnh viện dã chiến sẽ được Sở Y tế TPHCM điều phối, luân phiên từ các bệnh viện của thành phố và bệnh viện quận/huyện. Trước mắt, Bệnh viện huyện Củ Chi sẽ cử bác sĩ, điều dưỡng đến làm việc tại bệnh viện dã chiến.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, bệnh viện dã chiến được thành lập cho thấy sự chủ động của thành phố sẵn sàng tiếp nhận cách ly, điều trị những bệnh nhân tại các quận, huyện khi có triệu chứng nghi nhiễm virus corona.

Bệnh viện dã chiến đầu tiên tại TPHCM chính thức hoạt động - Ảnh 2.

Bệnh nhân nghi bị virus corona được bác sĩ thăm khám (tình huống giả định)

Bệnh viện dã chiến không chỉ tồn tại trong thời gian có dịch corona mà trong tương lai, khi có những dịch bệnh khác thì bệnh viện cũng sẽ được hình thành với cơ cấu sẵn có này.

Đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tư lệnh tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, ngoài việc đảm bảo an toàn, an ninh trong và ngoài khu vực cách ly, đơn vị cũng đã phân công quân nhân tham gia hoạt động trong Bệnh viện dã chiến. Bên cạnh đó, tổ nhà bếp cũng sẽ phục vụ các bữa ăn cho bác sĩ, điều dưỡng công tác trong bệnh viện, kể cả những người được cách ly và điều trị.

Theo Đại tá Hoàng, khu vực xung quanh tại bệnh viện dã chiến là đồng cỏ, không có nhà dân nên đảm bảo không xảy ra chuyện lây lan virus corona ra cộng đồng dân cư.

Được biết, TPHCM cũng đã sẵn sàng chuẩn bị Bệnh viện dã chiến cơ sở 2 với 200 giường tại huyện Nhà Bè trong điều kiện dịch bệnh lan rộng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm