Bệnh viện E tiếp tục “chia lửa” với tâm dịch Bắc Giang và Bắc Ninh

An Khê
08/07/2021 - 10:01
Bệnh viện E tiếp tục “chia lửa” với tâm dịch Bắc Giang và Bắc Ninh

Đoàn công tác hỗ trợ trang thiết bị y tế cho tỉnh Bắc Ninh

Ngày 6/7, Đoàn công tác Bệnh viện E đã lên đường hỗ trợ tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang. Đoàn mang theo các trang thiết bị y tế cần thiết như khẩu trang 3M N95 và bộ phòng dịch 3M 4545 ước tính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đây là những trang thiết bị y tế cần thiết được trích từ nguồn kinh phí do cán bộ viên chức, người lao động đóng góp ủng hộ 2 tỉnh tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E.

Bệnh viện E tiếp tục “chia lửa” với tâm dịch Bắc Giang và Bắc Ninh - Ảnh 1.

Đoàn công tác hỗ trợ trang thiết bị y tế cho tỉnh Bắc Ninh

Theo TS Tô Thị Mai Hoa – Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh đánh giá, Bắc Ninh đang là một "điểm nóng" Covid -19 khi đã có nguồn lây từ cộng đồng vào khu công nghiệp và ngược lại. Bắc Ninh là nơi giao thương, mật độ dân cư cao, đặc biệt, thành phố là nơi tập trung rất đông người lao động tới từ nhiều địa phương trong cả nước. Số lượng công nhân khoảng 52.000 người dẫn đến khó khăn trong việc kiểm soát, quản lý.

"Những cán bộ y tế hàng ngày ở tâm dịch phải lấy mẫu tại cộng đồng và đưa F1 đi cách ly. Tại các nơi điều trị cũng phải tiếp xúc với F0…. Đó là nguy cơ tiềm ẩn, những trang thiết bị y tế cần thiết để giúp nhân viên y tế chống dịch. Do vậy, nhu cầu sử dụng là rất lớn, việc hỗ trợ của Bệnh viện E là vô cùng cần thiết, đúng thời điểm" – TS Mai Hoa chia sẻ.

TS.BS Nguyễn Công Hựu – Phó Giám đốc Bệnh viện E khẳng định, Bệnh viện E luôn sát cánh cùng Bắc Ninh chống dịch. Các y bác sĩ Bệnh viện E sẵn sàng "chia lửa" nhằm san bớt những khó khăn vất vả mà các đồng nghiệp nơi tuyến đầu chống dịch đang chịu đựng. Bệnh viện E sẽ hỗ trợ về nhân lực, vật lực, trí lực cho Bắc Ninh chống dịch để sớm đẩy lùi dịch bệnh, giúp Bắc Ninh quay trở lại sản xuất một cách sớm nhất.

Tại Sở Y tế Bắc Giang, anh Nguyễn Xuân Tình – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Sở Y tế Bắc Giang chia sẻ, sau nhiều ngày căng mình chống dịch, đến nay, dịch ở Bắc Giang đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn rất nhiều nguy cơ, thách thức. Dự báo trong những ngày tới, số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng cao. Bắc Giang đã đề xuất Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ, cấp bổ sung thêm 150.000 liều vaccine để tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân. Ngoài ra, Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp một số trang thiết bị y tế, máy điều trị như hệ thống ECMO, máy lọc máu, máy thở, khẩu trang N95, trang phục bảo hộ…

TS.BS Phan Thảo Nguyên – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện E khẳng định: Đây mới là đợt ủng hộ đầu tiên cho các đồng nghiệp ở Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch Covid 19. Tới đây, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện E sẽ tiếp tục đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần cho các đồng nghiệp ở Bắc Giang yên tâm đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.     

      

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm