Tags:

bệnh viện trung ương

Thăm khám và tặng quà người có công hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Thăm khám và tặng quà người có công hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, sáng 29/6, đoàn cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc tri ân cho các đối tượng chính sách, người có công tại phường Phạm Đình Hổ.

Người đàn ông sút cân, đầy bụng, không ngờ "thủ phạm" là món đã ăn cách đây 6 tháng

Người đàn ông sút cân, đầy bụng, không ngờ "thủ phạm" là món đã ăn cách đây 6 tháng

Trong 3 tháng, người đàn ông giảm 6 kg kèm theo triệu chứng đầy bụng. Khi đi khám, người đàn ông phát hiện 'thủ phạm' là món đã ăn cách đây nửa năm.

Phụ nữ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không ngừng phấn đấu, rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Phụ nữ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không ngừng phấn đấu, rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Chiều ngày 7/3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày Truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội (10/3/1993 - 10/3/2023), 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục ủng hộ Mottainai 2022

Cán bộ, hội viên phụ nữ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục ủng hộ Mottainai 2022

Chiều 7/12, Đoàn cán bộ, hội viên phụ nữ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tới tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam trao đợt 2 ủng hộ Chương trình Mottainai năm 2022.

2 chữ giúp những người xuất phát từ “số âm” đạt được  thành tựu ngoạn mục

2 chữ giúp những người xuất phát từ “số âm” đạt được thành tựu ngoạn mục

Quả ngọt, không phụ thuộc vào việc bạn sở hữu sức mạnh lớn tới đâu, nó phụ thuộc vào việc bạn có thể kiến trì trong bao lâu.

Bác sĩ thông tin về nữ nạn nhân sống sót trong vụ hàng xóm nổ súng ở Thái Nguyên

Bác sĩ thông tin về nữ nạn nhân sống sót trong vụ hàng xóm nổ súng ở Thái Nguyên

Nạn nhân trong vụ nổ súng khiến 2 người tử vong ở Thái Nguyên bị đạn găm vào não 3-5cm, hiện tại vẫn đang phải thở máy và sử dụng thuốc trợ tim.

3 trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 tại TPHCM đi vào hoạt động

3 trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 tại TPHCM đi vào hoạt động

Chiều 7/8, UBND TPHCM phối hợp cùng các bệnh viện tuyến trung ương trực thuộc Bộ Y tế gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ khánh thành các Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 trực thuộc các bệnh viện trên địa bàn TPHCM.

Nghi phạm sát hại bé gái 5 tuổi trên đường đi học về có biểu hiện trầm cảm

Nghi phạm sát hại bé gái 5 tuổi trên đường đi học về có biểu hiện trầm cảm

Lãnh đạo địa phương cho biết, nghi phạm sát hại bé gái 5 tuổi có biểu hiện trầm cảm, đầu óc không bình thường từ nhiều năm nay.

Trí tuệ nhân tạo – “trợ lý” đắc lực trong nỗ lực xây dựng Y tế số

Trí tuệ nhân tạo – “trợ lý” đắc lực trong nỗ lực xây dựng Y tế số

Trong một tháng vừa qua, nhiều bệnh viện trung ương tuyến đầu đã đồng loạt triển khai sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do công ty VinBrain phát triển vào hỗ trợ các hoạt động Y tế. Điều này cho thấy xu hướng chung của các Bệnh viện trong việc phát triển và ứng dụng AI nhằm chung tay hướng tới một nền y tế số hiện đại, bình đẳng, văn minh.

Bệnh viện tuyệt đối không để người nghi mắc Covid-19 tự ý di chuyển

Bệnh viện tuyệt đối không để người nghi mắc Covid-19 tự ý di chuyển

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các bệnh viện thuộc Bộ, ngành có người bệnh đến khám cần khẩn trương rút kinh nghiệm việc sàng lọc, phân luồng...tuyệt đối không để người nghi nhiễm tự ý di chuyển.